MTTQ Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10
(CLO) Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra.
Tham dự buổi lễ có ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành.

Tại Lễ phát động, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã đọc Lời kêu gọi ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão số 10. Ông cho biết trong tháng 9 vừa qua liên tiếp có 4 cơn bão xuất hiện trên Biển Đông, trong đó bão số 9 (Ragasa) và đặc biệt là bão số 10 (Bualoi) đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương miền Bắc và Bắc Trung Bộ.
Theo thống kê đến 8h ngày 2/10, bão số 10 đã làm 36 người chết, 21 người mất tích, 147 người bị thương; 160 nhà sập đổ, hơn 154.800 nhà hư hỏng; 51.269 ha lúa và hoa màu, 13.478 ha thủy sản bị thiệt hại; 1.638 con gia súc, hơn 405.000 con gia cầm bị cuốn trôi; 1.429 điểm trường bị ảnh hưởng, hơn 20 km kè, bờ sông, bờ biển bị sạt lở; 8.264 cột điện bị gãy đổ. Tổng thiệt hại kinh tế sơ bộ khoảng 11.000 tỷ đồng.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp ứng phó, khắc phục, giảm thiểu thiệt hại. Nhiều tấm gương dũng cảm đã được ghi nhận, trong đó có Bí thư Chi bộ một thôn ở Thanh Hóa hy sinh khi tham gia chống bão. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người thân bị nạn và thăm hỏi, động viên nhân dân vùng bị thiệt hại.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh hậu quả bão lũ để lại rất lớn, nhiều hộ gia đình cần sự hỗ trợ, giúp đỡ. Ông kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam phát huy truyền thống “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, chung tay chia sẻ cả vật chất và tinh thần.
Với tinh thần “Nhường cơm sẻ áo”, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, người hưởng lương từ ngân sách nên ủng hộ ít nhất một ngày lương; người lao động ủng hộ một ngày thu nhập; các hộ gia đình có mức sống từ trung bình trở lên tiết kiệm chi tiêu, ủng hộ từ 50.000 đồng trở lên.


Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định MTTQ Việt Nam ghi nhận, tri ân mọi sự đóng góp, chung tay, góp sức để đồng bào vùng bão lũ sớm vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ban Vận động Cứu trợ Trung ương cam kết sử dụng nguồn kinh phí vận động đúng mục đích, công khai, minh bạch.
Ngay tại buổi lễ, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã công bố phân bổ đợt 1 số tiền 265 tỷ đồng hỗ trợ 17 tỉnh, thành phố khắc phục hậu quả bão số 10. Trong đó, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị mỗi tỉnh 30 tỷ đồng; Ninh Bình, Thanh Hóa mỗi tỉnh 20 tỷ đồng; Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang mỗi tỉnh 15 tỷ đồng; các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hưng Yên và 3 thành phố Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng mỗi địa phương 10 tỷ đồng.