Mua căn hộ cuối năm – thời điểm vàng hưởng ưu đãi

Thứ sáu, 04/01/2019 20:34 PM - 0 Trả lời

(CLO) Với sức hút từ những chương trình khuyến mãi của các chủ đầu tư, ngân hàng dịp sát Tết và dòng tiền của người dân cũng như nhà đầu tư tăng lên, nhiều người coi cuối năm là thời điểm phù hợp để mua nhà.

Báo Công luận
 

Nhu cầu mua bán căn hộ tăng cao cuối năm
Tại hội thảo "Kịch bản bất động sản Việt Nam 2019 nhìn từ những xung lực mới" được tổ chức mới đây, ông Nguyễn Văn Đính - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết, trong 3 quý đầu năm 2018 nguồn cung căn hộ đạt trên 100.000, vượt trên 20.000 căn so với năm trước. Lượng giao dịch thành công chiếm khoảng 70%, đạt gần 70.000 căn, đây là một con số rất sáng của năm 2018. 

Ghi nhận diễn biến trên thị trường dịp gần Tết Nguyên đán thì tình hình giao dịch ở phân khúc căn hộ vẫn rất tích cực. Tận dụng dịp này, nhiều chủ đầu tư cũng “bung hàng” với rất nhiều chương trình khuyến mãi, quà tặng hấp dẫn để thu hút thêm khách hàng. Đây cũng là dịp mà các dòng tiền ngoại hối từ kiều bào đổ về nước nhiều nhất, thường được các gia đình Việt Nam dùng để sắm các tài sản lớn như nhà cửa, xe cộ, đất đai…

Trong khi đó, dòng tiền từ kinh doanh tăng lên vào cuối năm cũng là động lực để nhiều nhà đầu tư mua thêm tài sản bất động sản để tích lũy, chuẩn bị cho tháng Giêng, tháng 2 có nhiều thời gian thảnh thơi để nghỉ ngơi hoặc đi lễ đền, chùa theo truyền thống người Việt xưa nay.

Chính bởi xu hướng này, giao dịch trên thị trường bất động sản cũng trở nên sôi động hơn hẳn, đặc biệt tập trung vào các dự án đã có nhà ở hiện hữu hoặc sắp bàn giao nhà.

Với nhiều lợi thế vượt trội như chủ đầu tư uy tín, vị trí đắc địa, cùng giá bán hợp lý, phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau của khách hàng, FLC Green Apartment đang là một trong những điểm sáng trên thị trường căn hộ cuối năm.

FLC Green Apartment - dự án trung tâm Hà Nội sắp bàn giao sau Tết

Báo Công luận
Vị trí vàng trên trục đường huyết mạch của dự án FLC Green Apartment

Dự kiến sau Tết Nguyên đán, những căn hộ đầu tiên sẽ được bàn giao vào tháng 4/2019, do vậy lượng giao dịch căn hộ tại dự án FLC Green Apartment đang tăng lên mỗi ngày.

Sở hữu vị trí vàng trên trục đường huyết mạch Phạm Hùng (18A Phạm Hùng) tại Mỹ Đình - trung tâm hành chính mới và cửa ngõ phía Tây của Thủ đô Hà Nội, FLC Green Apartment nằm trong khu vực phát triển sôi động bậc nhất Hà Nội.

Từ đây, cư dân sẽ chỉ mất vài phút để di chuyển tới các địa điểm văn hóa - giải trí - giáo dục và các tiện ích khác của thành phố như Sân vận động Mỹ Đình, Công viên Cầu Giấy, Bệnh viện 19 - 8, Trung tâm thương mại Indochina Plaza, The Garden, các trường đại học như ĐH Quốc Gia, ĐH Sư Phạm, ĐH Thương Mại, Đại học FPT…, kể cả di chuyển tới sân bay Nội Bài hay các tỉnh thành lân cận cũng rất dễ dàng.

Cộng hưởng từ sự thuận lợi về giao thông như vậy và vị trí nằm gần cộng đồng Nhật – Hàn và các khu văn phòng lớn có đông người nước ngoài làm việc tại Mỹ Đình, dự án hứa hẹn tiềm năng cho thuê sinh lời cao và ổn định.

Báo Công luận
Không gian sinh hoạt chung với mảng xanh rộng tạo ra nơi gắn kết cộng đồng cư dân

Với quy mô gồm 30 tầng nổi và 1 tầng hầm, FLC Green Apartment cung cấp 348 căn hộ với diện tích hợp lý từ 45 - 70m2 (2 - 3 phòng ngủ), phù hợp với nhu cầu ở và cho thuê, cùng nhiều tiện ích hiện đại như siêu thị, bể bơi 4 mùa, phòng tập gym, spa, khu vui chơi trẻ em... Điểm nhấn của dự án là không gian xanh mang lại trải nghiệm sống gần gũi với thiên nhiên cho các cư dân tại đây.

Cây xanh hiện diện ở mọi nơi, từ cổng vào cho đến 5 tầng đỗ xe trên cao, cho đến mặt tường bê tông nối liền một số tầng căn hộ cũng được phủ xanh bởi hàng nghìn cây xanh, chậu hoa và dây leo. Đặc biệt, khu vườn chân mây rực rỡ sắc hoa trên tầng thượng của tòa nhà 30 tầng sẽ là nơi thư giãn tuyệt vời để tận hưởng không khí trong lành và ngắm toàn cảnh thành phố.

FLC Green Apartment cũng sẽ là một địa điểm lý tưởng để sinh sống và vui chơi bởi cư dân sẽ hoàn toàn yên tâm với dịch vụ quản lý và vận hành tòa nhà của CBRE sau khi dự án đi vào hoạt động.

Đặc biệt với mức giá hợp lý chỉ từ 1,1 tỷ đồng, ưu đãi chiết khấu 8% giá trị căn hộ trong tháng 1/2019 cùng chính sách thanh toán linh hoạt, FLC Green Apartment được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo sức hút trên thị trường căn hộ tại Hà Nội thời gian tới, không chỉ cho những gia đình trẻ với nhu cầu “an cư lạc nghiệp” mà còn cho những nhà đầu tư thông thái đang tìm kiếm kênh đầu tư cho thuê hiệu quả. 

 Đại lý phân phối chính thức: Phú Quý Land, Redland, Hoàng Vinh Land, Cland, Cenland, Đất Xanh…
Văn phòng giao dịch: Tòa nhà FLC Landmark Tower, số 05 đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Hà Nội
Fanpage: https://www.facebook.com/flcgreenapartment.offical/
Hotline: 0965.600.688

P.V

pr

Tin khác

Thị trường bất động sản cho thuê tại Việt Nam vẫn duy trì sự ổn định

Thị trường bất động sản cho thuê tại Việt Nam vẫn duy trì sự ổn định

(CLO) Mới đây, Savills Châu Á – Thái Bình Dương đã công bố Báo cáo khảo sát Prime Benchmark - Xác định quy chuẩn giá thuê do đơn vị này thực hiện. Báo cáo này đã cung cấp những thông tin về hoạt động của thị trường cho thuê tại nhiều thành phố khác nhau trong khu vực Châu Á.

Bất động sản
“Tâm chấn” Vinhomes Royal Island khuynh đảo thị trường

“Tâm chấn” Vinhomes Royal Island khuynh đảo thị trường

(CLO) Với việc ra mắt chính thức siêu phẩm thành phố đảo Hoàng Gia trên “chợ trực tuyến” Vinhomes Market, Vinhomes mở ra một hướng đi mới cho thị trường bất động sản, đặc biệt là trong bối cảnh giao dịch trực tuyến đang là xu hướng chủ đạo với mọi ngành nghề, lĩnh vực.

Bất động sản
Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

(CLO) Ngày 28/3, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua 2 nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án thu hồi đất để chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó có việc thu hồi đất cho 2 dự án khu đô thị cao cấp Tu Bông và Đầm Môn.

Bất động sản
Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

(CLO) Trong năm 2023, hoạt động kinh doanh nghỉ dưỡng tại phần lớn các quốc gia trên thế giới gần như đã khôi phục về mức trước đại dịch. Riêng tại Việt Nam, thị trường vẫn đang chờ đợi sự trở lại của dòng khách quốc tế, hứa hẹn có sự tăng trưởng trong năm 2024.

Bất động sản
Đà Nẵng Times Square: Chủ đầu tư nợ như “chúa Chổm”, dự án bị cầm cố ở ngân hàng

Đà Nẵng Times Square: Chủ đầu tư nợ như “chúa Chổm”, dự án bị cầm cố ở ngân hàng

(CLO) Trước khi được chuyển đổi từ condotel thành chung cư, trước khi được phép huy động vốn, Đà Nẵng Times Square của chủ đầu tư ngập nợ Kim Long Nam bị Đầu tư Phương Trang cầm cố ở ngân hàng.

Bất động sản