Mưa dông mạnh ảnh hưởng đến hoạt động khai thác tại sân bay Nội Bài
(CLO) Tin từ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, thời tiết xấu xảy ra tại thời điểm mật độ hoạt động bay cao tại sân bay Nội Bài đã ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động khai thác.
Ảnh hưởng của hệ thống áp thấp nóng phía Tây nên khu vực Bắc Bộ nói chung và khu vực sân bay Nội Bài nói riêng xuất hiện đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất lên tới 36 - 370C.
.png)
Theo trung bình khí hậu, với hình thế này thường gây ra dông nhiệt vào các buổi chiều tối, các đám mây dông được hình thành từ khu vực Hòa Bình và di chuyển về phía sân bay Nội Bài.
Đặc biệt trong ngày 15/6 kết hợp với hội tụ gió trên cao ở độ cao 3000 - 5000m, tạo điều kiện cho hiện tượng mưa dông càng trở nên dữ dội và cực đoan hơn.
Đáng chú ý thời gian xảy ra thời tiết xấu cũng là thời điểm có mật độ hoạt động bay cao trong ngày tại sân bay Nội Bài nên ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động bay.
Cụ thể, trong khoảng thời gian từ 17h44’ - 19h30’ (giờ địa phương) ngày 15/6 tại sân bay Nội Bài xảy ra mưa dông với cường độ rất mạnh.
Bản tin quan trắc ghi nhận được tốc độ gió giật là 22kt (tương đương cấp 6) và tầm nhìn ngang giảm xuống 800m, có thời điểm tầm nhìn ngang giảm xuống thấp nhất 550m và gió giật 25kt (thời gian mưa dông mạnh nhất trong khoảng từ 18h23’ đến 19h02’).

Ngoài ra hiện tượng gió đứt xuất hiện trên đường cất hạ cánh cũng ghi nhận được từ tổ lái và thiết bị cảnh báo gió đứt.
Ghi nhận của Trung tâm Khí tượng hàng không Nội Bài, do ảnh hưởng của mưa dông mạnh khiến tầm nhìn giảm thấp, gió giật, gió đứt đã có 3 chuyến bay phải chuyển hướng đi sân bay Cát Bi và Vinh, hàng chục chuyến bay phải bay vòng chờ.
Có thể thấy, trong cơn dông có thể kèm theo rất nhiều các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như gió mạnh, gió giật, gió đứt, mưa lớn làm giảm tầm nhìn.
Hiện tượng dông nhiệt thường có cường độ rất mạnh và có thể ảnh hưởng rất lớn đến quá trình khai thác của các hãng hàng không.
Số liệu trung bình 10 năm giai đoạn 2015 - 2024 tại sân bay Nội Bài, các tháng mùa hè (từ tháng 6 đến tháng 8) là các tháng có nhiều ngày dông xuất hiện nhất trong năm.
Trong đó tháng 6 có 14 ngày xuất hiện dông; tháng 7 có 13,2 ngày và tháng 8 là tháng xuất hiện dông nhiều nhất với 14,5 ngày.