Mưa dông tối qua, TP. HCM gãy đổ nhiều cây, nhà dân tốc mái

Thứ sáu, 27/05/2022 12:35 PM - 0 Trả lời

(CLO) Rạng sáng 27/5, lực lượng chức năng TP. HCM đã hoàn tất công tác khắc phục sự cố cây xanh bị bật gốc ngã ra đường, bảng hiệu, mái tôn… ở nhà dân, công trình bị gió thổi, quật ngã hàng loạt trên địa bàn.

Theo đó, khuya 26/5, cơn mưa lớn kéo dài kèm gió giật mạnh khiến nhiều cây xanh, biển hiệu trên địa bàn bị quật đổ.

mua dong toi qua tp hcm gay do nhieu cay nha dan toc mai hinh 1
Bài liên quan

Trên đường Phổ Quang, quận Tân Bình, một dãy mái tôn được dựng tại một công trình giữ xe trên đường này cũng bị hất tung, đổ ra đường, may mắn không ai bị thương.

mua dong toi qua tp hcm gay do nhieu cay nha dan toc mai hinh 2

Một dãy tôn trên đường Phổ Quang bị gió quật ngã đổ ra đường.

Cũng trong đêm 26/5, loạt cây xanh, biển hiệu nhà dân trên địa bàn quận 4, quận 1 cũng bị quật ngã, gây nhiều thiệt hại.

Tại quận Bình Thạnh, khu vực cầu Chu Văn An, phường 12, một nhánh cây xanh bất ngờ gãy xuống đường. May mắn, thời điểm này không có ai đi đường.

mua dong toi qua tp hcm gay do nhieu cay nha dan toc mai hinh 3

Bảng hiệu và mái tôn trên đường Nguyễn Gia Trí bị tốc sau con gió.

Tương tự, tại đường Nguyễn Gia Trí, phường 25 đã xảy ra sự cố lốc, gió mạnh gây tốc mái bảng hiệu và mái tôn tại căn nhà trên đường này.

Ông Lê Đình Quyết - Phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ - cho biết đêm qua mưa dông tại TP. HCM do một đám mây từ biển di chuyển vào gây nên.

"Đám mây này ẩm nhiều bị đẩy lên cao nên xáo trộn không khí lớn tạo dông gió rất mạnh. Ngoài ra, do bị đẩy lên cao nên hạt mưa rất lạnh và có những xoáy cục bộ, đây là điều bất thường trong cơn mưa hôm qua", ông Quyết phân tích.

Bên cạnh đó, do TP. HCM có nhiều nhà cửa cao tầng nên tạo thành các luồng gió trong đô thị quật cây tét nhánh, bảng hiệu hư hại

mua dong toi qua tp hcm gay do nhieu cay nha dan toc mai hinh 4

Bảng hiệu nhà dân bị gió thổi bay. Ảnh: Lê Đại Phát

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra-đa thời tiết và định vị sét cho thấy mây dông vẫn đang phát triển trên hầu hết các quận, huyện khu vực TP.HCM gây mưa rào và dông.

Ngoài ra những vùng mây dông trên khu vực Tây Ninh, Long An tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc - Đông Nam về phía khu vực TP. HCM.

“Trong những giờ tới, các khối mây dông trên sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng theo hướng Đông Nam gây mưa, mưa rào và có nơi kèm dông cho toàn khu vực TP. HCM.

Lượng mưa phổ biến 5-15mm, có nơi trên 20mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh khoảng cấp 5-6 (10-13m/s)”, bản tin Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ phát lúc 23h15 ngày 26/5.

Thúy Vy

Bình Luận

Tin khác

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống
“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống