Đời sống

Mưa lớn kéo dài, vùng hạ du Hà Tĩnh chìm trong biển nước

Trần Phong 01/11/2025 17:04

(CLO) Từ đêm 31/10 đến sáng 1/11, mưa lớn kéo dài kết hợp với việc hồ Kẻ Gỗ tăng lưu lượng xả tràn đã khiến nhiều khu dân cư ở vùng hạ du, đặc biệt tại xã Cẩm Bình và Cẩm Duệ bị ngập sâu, giao thông tê liệt, hàng nghìn hộ dân phải khẩn trương di dời.

Sáng 1/11, tại thôn Tam Trung và thôn Ngụ Phúc (xã Cẩm Bình), nước lũ dâng cao khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư ven sông Ngàn Mọ chìm trong biển nước. Từng con thuyền nhỏ được người dân tận dụng để di chuyển giữa các cụm dân cư bị chia cắt. Một số đoạn đường trục chính ngập sâu hơn 1,5 mét, phương tiện cơ giới không thể lưu thông.

573900805_1270809758184150_7015398063408401706_n.jpg
Chính quyền địa phương cùng lực lượng công an, quân sự đang khẩn trương hỗ trợ sơ tán người dân ra khỏi vùng ngập.

Người dân cho biết, từ đêm 31/10, khi hồ Kẻ Gỗ bắt đầu tăng lưu lượng xả tràn, nước dâng rất nhanh, tràn vào sân vườn, thậm chí vào nhà. “Chỉ trong vài tiếng, nước đã lên tới bậc cửa, chúng tôi phải kê cao đồ đạc, chuyển xe máy, trâu bò lên vùng cao tránh ngập”, một người dân thôn Tam Trung chia sẻ.

Chính quyền xã Cẩm Bình đã huy động công an, quân sự và lực lượng dân quân tự vệ đến hỗ trợ sơ tán các hộ dân bị ngập nặng, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ và những hộ có nhà ở sát sông.

574105544_122140124474931230_6796836027567904863_n.jpg
Từ sáng nay, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ tại thôn Na Trung, xã Cẩm Duệ dâng nhanh, gây ngập sâu trên diện rộng

Tại thôn Ngụ Quế, sáng 1/11, do nước dâng cao, gia đình ông Phạm Văn Quế (SN 1954) gặp khó khăn trong việc tổ chức tang lễ khi ông vừa qua đời lúc 7h30. Chính quyền địa phương đã huy động thuyền máy và lực lượng dân quân vận chuyển quan tài, vật dụng cần thiết, giúp gia đình tổ chức hậu sự trong điều kiện ngập lụt nghiêm trọng.

Cùng thời điểm, tại xã Cẩm Duệ, mưa lớn và việc xả lũ từ hồ Kẻ Gỗ khiến mực nước dâng nhanh, gây ngập trên diện rộng. Tính đến 8h sáng 1/11, toàn xã có 780 hộ (1.375 nhân khẩu) đã được sơ tán đến nơi an toàn. Một số khu dân cư như Na Trung, Mỹ Yên, Duệ Thành ngập sâu gần 2 mét, nhiều ngôi nhà tầng 1 bị nước nhấn chìm hoàn toàn.

572799770_122140273736931230_6640482869362873176_n.jpg
Đến thời điểm hiện tại, công tác sơ tán và cứu trợ vẫn đang được triển khai liên tục

Chính quyền xã đã triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó: thông tin kịp thời diễn biến mưa lũ qua hệ thống truyền thanh và mạng xã hội, phân công cán bộ trực tiếp bám cơ sở hỗ trợ người dân kê cao tài sản, di chuyển gia súc, máy móc đến nơi an toàn.

Công tác hậu cần được chuẩn bị chu đáo với 1.200 thùng mì tôm, 1.200 thùng nước khoáng, 600 thùng lương khô cùng hàng trăm áo phao, đèn pin, áo mưa và bao tải. Xã huy động 15 xe tải, 3 máy đào, 3 thuyền máy lớn, 67 thuyền của thôn và hàng trăm thuyền của người dân, cùng hơn 450 cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ. Ba điểm tiếp tế lương thực được bố trí tại Cây xăng K6, Trụ sở Công an xã và dốc kênh chính thôn Mỹ Yên.

573873537_122140124516931230_872583980082515144_n.jpg
Nhiều đoạn đường trục chính bị chia cắt, phương tiện giao thông không thể di chuyển, người dân phải dùng thuyền để đi lại.

Đến trưa 1/11, mưa lớn vẫn chưa dứt, nước từ thượng nguồn tiếp tục đổ về khiến 3.965/5.193 hộ dân ở Cẩm Duệ bị cô lập, trong đó có 2.850 hộ ngập sâu tại 19/26 thôn. Toàn xã có 46 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 24 km bị chia cắt, bao gồm các trục giao thông quan trọng như Quốc lộ 8C, đường Duệ – Thạch và Duệ – Thành.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Cẩm Duệ đã gửi văn bản đề nghị cấp trên hỗ trợ thêm thuyền máy, lực lượng ứng cứu và nhu yếu phẩm để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trong những ngày tới.

573055279_122140260068931230_3745683482203435745_n.jpg
Lãnh đạo chính quyền xã Cẩm Bình đi kiểm tình hình mưa lũ trên địa bàn

Ghi nhận tại hiện trường, các lực lượng cứu hộ đang nỗ lực từng phút để đưa người dân đến nơi an toàn, trong khi mưa lớn vẫn trút xuống không ngừng. “Chúng tôi đang tập trung di dời toàn bộ hộ dân ở vùng trũng sâu, không để ai bị cô lập hoặc thiếu lương thực trong lũ”, một lãnh đạo xã Cẩm Duệ cho biết.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, tuân thủ hướng dẫn sơ tán, tránh di chuyển qua vùng ngập sâu, đảm bảo an toàn tính mạng trong mọi tình huống.

Sáng cùng ngày (1/11), Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà đã đi kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại một số điểm xung yếu. Đoàn đã trực tiếp kiểm tra tình hình ngập lụt tại xã Cẩm Duệ, công tác vận hành hồ Kẻ Gỗ và hệ thống tiêu thoát úng tại vùng hạ du.

Sau khi nghe báo cáo thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động kích hoạt các phương án ứng phó phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.

Chủ tịch tỉnh nhấn mạnh: “Phải đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết, trước hết. Kiên quyết di dời người dân ra khỏi khu vực ngập sâu, ven sông, vùng có nguy cơ sạt lở; đồng thời bảo đảm cung cấp đủ lương thực, nước uống, không để bất kỳ người dân nào thiếu đói trong lũ”.

Ông Võ Trọng Hải cũng yêu cầu các đơn vị quản lý hồ đập phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, theo dõi sát diễn biến mưa và triều cường để điều tiết xả lũ hợp lý, vừa đảm bảo an toàn công trình, vừa an toàn cho vùng hạ du.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Mưa lớn kéo dài, vùng hạ du Hà Tĩnh chìm trong biển nước
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO