Mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ, cảnh báo ngập lụt nhiều tuyến phố tại Hà Nội
(CLO) Dự báo trong 3-6h tới, trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-70mm cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm; từ chiều tối và đêm mưa giảm nhanh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mặc dù bão số 11 đã suy yếu, song hoàn lưu sau bão vẫn tiếp tục gây mưa lớn trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội và các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc.
Ngày 7/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Một số địa phương như Thái Nguyên, Bắc Giang (cũ) và Thanh Hóa được dự báo có khả năng xảy ra mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 40 - 100mm, có nơi vượt 250mm ở vùng núi và trung du; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa dao động từ 30 - 60mm, cục bộ trên 150mm.

Ngoài ra, các tỉnh từ Nghệ An đến Hà Tĩnh trong ngày và đêm 7/10 có mưa rào và dông, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20 - 40mm, cục bộ trên 70mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa có cường suất lớn trên 150mm trong 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Từ ngày 8/10, mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có xu hướng giảm nhanh, thời tiết dần chuyển tốt hơn. Tuy nhiên, người dân được khuyến cáo tiếp tục theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để chủ động ứng phó, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt hoặc giao thông bị chia cắt.
Cảnh báo ngập úng tại Hà Nội
Sáng 7/10, trên địa bàn Hà Nội xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Theo số liệu quan trắc, lượng mưa trong 6 giờ qua phổ biến từ 40 - 80mm; một số khu vực ghi nhận lượng mưa cao hơn như trạm Sóc Sơn 116mm, trạm Thượng Cát 91mm.
Dự báo trong 3 - 6 giờ tới, thành phố tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 70mm, cục bộ có điểm vượt 100mm. Mưa được dự báo giảm nhanh từ chiều tối và đêm nay. Người dân cần đề phòng tình trạng ngập úng tại các tuyến phố trũng, thấp trong nội thành.
Danh sách các điểm có nguy cơ ngập úng tại thành phố Hà Nội: tuyến phố Trần Vũ, Cao Bá Quát, Liễu Giai, phố Đội Cấn, Ngọc Khánh, Đào Tấn, Phùng Hưng, Bát Đàn, Đường Thành, ngã tư Tràng Tiền-Hàng Bài, Nguyễn Hữu Huân, Tông Đản, Đinh Liệt, Tạ Hiện-Lương Ngọc Quyến, Nguyễn Siêu-ngõ Gạch, ngã tư Phan Bội Châu-Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Thợ Nhuộm, Vân Hồ, Nguyễn Công Trứ, ngã 5 Bà Triệu, Lò Đúc, Liên Trì-Nguyễn Gia Thiều, Minh Khai, Mạc Thị Bưởi, Thanh Đàm, Thái Hà, Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Khuyến, Lê Duẩn, Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Chùa Bộc, Hoa Bằng, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Phan Văn Trường, Phạm Hùng, Phạm Văn Bạch, Tôn Thất Thuyết, Duy Tân, Trần Quốc Hoàn, Yên Hòa, Nguyễn Khang, Dương Đình Nghệ, Lê Văn Lương, Nam Trung Yên, Tô Hiệu, Nguyễn Phong Sắc, Nguyễn Khánh Toàn, Trích Sài, Âu Cơ, Thụy Khuê, Võ Chí Công, Phú Xá, Xuân Đỉnh, Phạm Văn Đồng, Tân Xuân, Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Ga Nhổn, Trần Bình, Hầm chui dân sinh qua Đại lộ Thăng Long, Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Cự Lộc, Lương Thế Vinh, Nguyễn Huy Tưởng, Vương Thừa Vũ, Bùi Xương Trạch, Triều Khúc, Giải Phóng, Tân Mai, Nguyễn Chính, Lĩnh Nam, Định Công, Nguyễn Xiển, Linh Đàm, Lê Trọng Tấn, Vạn Phúc, Nguyễn Văn Trỗi, Mỗ Lao, Phan Đình Giót, Ngô Thì Nhậm, Chiến Thắng, Khu đô Thi Văn Phú, Yên Nghĩa, Hoa Lâm, gầm Cầu Chui, Ngọc Lâm, Hoàng Như Tiếp, Đàm Quang Trung, Cổ Linh…