Mưa lũ khiến 14 người chết và mất tích, nhiều địa phương tiếp tục sơ tán khẩn
(CLO) Đợt mưa lớn kéo dài từ đêm 17/11 đã gây ngập sâu, sạt lở và chia cắt nhiều tuyến giao thông, khiến số người thiệt mạng và mất tích tăng lên 14, trong khi hàng nghìn hộ dân phải rời khỏi vùng nguy hiểm.
Theo báo cáo nhanh về thiên tai của các tỉnh thành cập nhật đến sáng nay (18/11) cho thấy, từ 19h ngày 17/11 đến 6h sáng ngày 18/11, mưa lớn tiếp tục xuất hiện tại khu vực từ Huế đến Gia Lai với lượng mưa phổ biến 80-120mm, nhiều nơi vượt 150mm. Một số trạm ghi nhận lượng mưa rất lớn như Trà Leng (Đà Nẵng) 260mm; Phước Chánh (Đà Nẵng) 186mm; Trà Thanh (Quãng Ngãi) 256mm; Phú Lộc (Huế) 183mm; Canh Liên (Gia Lai) 140mm.

Dự báo từ sáng sớm đến hết ngày 18/11, mưa lớn tiếp tục diễn ra tại nhiều nơi. Trong đó, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa từ 150-300mm, cục bộ có nơi trên 500m; khu vực Nam Quảng Trị đến Khánh Hoà có mưa từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm; khu vực Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.
Mưa lũ đã gây ngập sâu và sạt lở trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông của nhiều địa phương. Tại Quảng Trị, 86 vị trí bị ngập gây ách tắc trên quốc lộ 9B, 15D và nhiều tuyến đường liên xã. Huế ghi nhận 28 điểm ngập 0,4-1,5m trên các tuyến tỉnh lộ, kèm 6 điểm sạt lở trên quốc lộ 49 và đường Hồ Chí Minh.
Tại Đà Nẵng, sạt lở trên quốc lộ 40B gây chia cắt giao thông; nhiều tuyến đường ở Nam Giang và Bến Giằng bị ách tắc. Khánh Hòa có hai vị trí trên quốc lộ 1A ngập 0,2-0,5m và hàng loạt đường nông thôn bị ngập. Quảng Ngãi ghi nhận 3 điểm sạt lở ở đường nông thôn; Lâm Đồng phải phong tỏa đèo Prenn do sạt lở taluy âm dài khoảng 100m. Đường sắt qua xã Nam Cam Ranh (Khánh Hòa) đã được khắc phục và cho tàu chạy trở lại với tốc độ hạn chế từ chiều 17/11.

Nhiều địa phương đã phải sơ tán dân để đảm bảo an toàn. Quảng Trị có 1.552 nhà bị ngập, 395 hộ với 1.484 nhân khẩu đã được di dời; 3 điểm trường cho học sinh nghỉ học. Huế ghi nhận 12.207 nhà ngập sâu 1-2m và đã sơ tán 242 hộ. Đắk Lắk sơ tán 36 hộ, Đà Nẵng sơ tán 22 hộ tại xã Đắc Pring, còn Khánh Hòa đã đưa 1.107 hộ với 3.648 nhân khẩu đến nơi an toàn.
Tính đến sáng 18/11, các địa phương đã ghi nhận 14 người chết và mất tích, tăng 2 trường hợp so với báo cáo trước đó. Khánh Hòa chịu thiệt hại nặng nề nhất với 9 nạn nhân, trong đó 6 người tử vong do sạt lở tại đèo Khánh Lê, 2 người tử vong và mất tích tại đèo Khánh Sơn và một người bị lũ cuốn ở Nha Trang. Đà Nẵng có 3 người mất tích do sạt lở tại xã Hùng Sơn; Quảng Trị và Huế mỗi địa phương ghi nhận 1 trường hợp mất tích.
Mưa lũ cũng gây thiệt hại lớn về tài sản và sản xuất, trong đó có 3 nhà dân hư hỏng; hơn 7.000ha lúa và 430ha cây lâu năm thiệt hại; 357 gia súc và 4.900 gia cầm chết, bị cuốn trôi. Một cầu ở Quảng Ngãi và một hồ nước tại Khánh Hòa bị hư hỏng; 5 đò máy, ca nô bị chìm.
Các địa phương vẫn đang tiếp tục thống kê thiệt hại và triển khai các biện pháp khắc phục, ứng phó trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp.