Mực nước trên sông Mekong ở nhiều nơi đang cao hơn trung bình nhiều năm

Thứ bảy, 28/05/2022 19:29 PM - 0 Trả lời

(CLO) Viện Khoa học thủy lợi miền Nam cho biết, mực nước trên sông Mê Kông ở nhiều nơi đang cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 1,70-2,93m.

Cụ thể, theo Viện Khoa học thủy lợi miền Nam, ghi nhận tại trạm Kratie (Campuchia), tính đến 7h ngày 26/5, mực nước tại Kratie ở mức 10,92m, cao hơn mực nước trung bình nhiều năm, mùa khô 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020 và 2020-2021 lần lượt là 2,93m, 3,51m, 1,70m, 3,68mvà 2,36m.

Tại Biển Hồ, dung tích Biển Hồ hiện còn lại khoảng 3,00 tỷ m3, cao hơn dung tích trung bình nhiều năm, mùa khô 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020 và 2020-2021 lần lượt là 1,37 tỷ m3, 1,83 tỷ m3, 0,92 tỷ m3, 1,83 tỷ m3 và 1,38 tỷ m3.

Tại Tân Châu và Châu Đốc, mực nước tại trạm Tân Châu và Châu Đốc ngày 26/5 đạt 1,47m và 1,56m. Dự báo xu thế mực nước đầu nguồn ĐBSCL sẽ tăng trở lại trong thời gian tới.

Được biết, dòng chảy về châu thổ sông Mê  Kông phụ thuộc vào điều tiết thủy điện, dòng chảy đầu nguồn ĐBSCL thay đổi theo triều.

Trong tuần qua, mưa xuất hiện nhiều nơi ở ĐBSCL với lượng mưa bình quân khoảng 60-80mm, có nơi trên 120mm. Dự báo tuần tới, ĐBSCL sẽ tiếp tục có mưa xuất hiện trên diện rộng với lượng mưa khoảng 60-80mm.

Lưu lượng mưa bình quân tháng 5/2022 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, cùng với ảnh hưởng của xả nước gia tăng từ thủy điện Trung Quốc và hạ lưu sông Mê Kông làm giảm xâm nhập mặn tháng 5.

muc nuoc tren song mekong o nhieu noi dang cao hon trung binh nhieu nam hinh 1

Mực nước trên sông Mekong ở nhiều nơi đang cao hơn trung bình nhiều năm. Ảnh minh họa: Người lao động

Ở một diễn biến khác, theo báo cáo của Tổng cục Phòng chống thiên tai, mưa lũ khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 21 đến 27/5 đã làm 6 người chết, 6 người bị thương. Làm 512 nhà hư hỏng, di dời khẩn cấp.

Về nông nghiệp: 26.767ha lúa, hoa màu ngập, 922ha diện tích thủy sản thiệt hại; 26.302 con gia súc, gia cầm chết, cuốn trôi. Về giao thông: 39.382 m3 đất, đá sạt lở, 10 cầu dân sinh bị hư hỏng, cuốn trôi. Tại tỉnh Lâm Đồng, mưa lớn trên địa bàn huyện Đạ Tẻh ngày 26/5 đã làm ngập 39 nhà; 173ha cây trồng.

Lâm Hữu

Bình Luận

Tin khác

Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Ông Lê Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã có nhiều khuyết điểm, sai phạm.

Đời sống
Cần lắng nghe nguyện vọng của người dân khi đưa núi Ngọc vào khai thác

Cần lắng nghe nguyện vọng của người dân khi đưa núi Ngọc vào khai thác

(CLO) Mặc dù được đưa vào phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản tuy nhiên mỏ đất vật liệu san lấp tại xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá chưa thể tổ chức đấu giá vì vấp phải sự phản đối của người dân.

Đời sống
Kho hàng của 'hotgirl' Nguyễn Hoàng Mai Ly 'khủng' cỡ nào?

Kho hàng của "hotgirl" Nguyễn Hoàng Mai Ly "khủng" cỡ nào?

(CLO) Số hàng hoá này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc tại kho hàng của "hotgirl" Nguyễn Hoàng Mai Ly trị giá 20,1 tỷ đồng.

Đời sống
Ninh Bình: Cần kiểm tra dấu hiệu đổ chất thải trái phép tại dự án hơn 1.000 tỷ đồng

Ninh Bình: Cần kiểm tra dấu hiệu đổ chất thải trái phép tại dự án hơn 1.000 tỷ đồng

(CLO) Một lượng lớn bùn đất, rác thải xây dựng tại các dự án trên khúc sông dài 1km đi qua trung tâm thành phố Ninh Bình có dấu hiệu đổ thải không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Đời sống
Hà Nội: Dân quân tự vệ chốt, trực ngày đêm ngăn chặn đổ trộm rác thải

Hà Nội: Dân quân tự vệ chốt, trực ngày đêm ngăn chặn đổ trộm rác thải

(CLO) Dân quân tự vệ chốt, túc trực ngày đêm tại các con ngõ, theo dõi khu vực để tránh tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng và đốt rác trái phép ở phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Đời sống