Mỹ: Các quốc gia hãy lên tiếng nếu gặp vấn đề với xuất khẩu thực phẩm và phân bón Nga

Thứ sáu, 24/06/2022 16:32 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm 22/6, Mỹ nói các quốc gia nên yêu cầu nước này giúp đỡ nếu như gặp bất kỳ vấn đề gì khi nhập khẩu thực phẩm và phân bón của Nga, nhấn mạnh rằng những hàng hóa đó không phải chịu các lệnh trừng phạt.

Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ về các vấn đề kinh tế và kinh doanh, ông Ramin Toloui, chia sẻ với các phóng viên rằng: “Không có gì ngăn cản Nga xuất khẩu ngũ cốc hoặc phân bón ngoại trừ các chính sách và hành động của riêng mình”.

Động thái trên được cho là đã tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu lương thực và ngũ cốc của Nga, cũng như là một phần quan trọng trong nỗ lực của các quan chức Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm môi giới một thỏa thuận trọn gói với quốc gia này nhằm cho phép Ukraine xuất khẩu các chuyến hàng ngũ cốc từ cảng Odesa ở Biển Đen.

my cac quoc gia hay len tieng neu gap van de voi xuat khau thuc pham va phan bon nga hinh 1

Tàu chở hàng rời Matros Koshka gắn cờ Nga khởi hành ở eo biển Bosphorus, trên đường đến Biển Địa Trung Hải, ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters.

Được biết, để thảo luận sâu thêm về vấn đề này, các quan chức Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc có thể sẽ họp tại Istanbul trong những tuần tới,

"Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ điều này và muốn thấy điều đó diễn ra", ông Toloui nói về những nỗ lực của Liên Hợp Quốc. "Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phái đoàn Liên hợp quốc và chính phủ Ukraine để tìm cách giảm thiểu tác động đến an ninh lương thực toàn cầu.

Cuộc chiến của Nga bị cáo buộc đã gây ra một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Nga và Ukraine chiếm gần một phần ba nguồn cung lúa mì toàn cầu, trong khi Nga cũng là nước xuất khẩu phân bón chủ chốt và Ukraine là nước xuất khẩu ngô và dầu hướng dương.

Được biết, Nga đã phủ nhận hoàn toàn về thông tin gây ra cuộc khủng hoảng lương thực, cho rằng cho các lệnh trừng phạt của phương Tây và Ukraine mới là nguyên nhân chính.

Ông Toloui cho hay: “Mỹ không muốn gây trở ngại đối với khả năng của các quốc gia, công ty mua thực phẩm của Nga, phân bón của Nga và để những hàng hóa đó tiếp cận thị trường quốc tế.

Ông khuyến khích các quốc gia liên hệ với Bộ Tài chính Mỹ hoặc các đại sứ quán địa phương của Hoa Kỳ nếu họ gặp vấn đề nhập khẩu bất kỳ hàng hoá nào được nêu trên.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ ông Antony Blinken sẽ tham dự cuộc họp cấp bộ trưởng an ninh lương thực ở Đức vào thứ Sáu trước hội nghị thượng đỉnh Nhóm Bảy quốc gia (G7) kéo dài ba ngày, cũng tại Đức, bắt đầu từ Chủ nhật.

Lê Na (Theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Quỹ bình ổn xăng dầu bộc lộ nhiều bất cập, vì sao Bộ Công Thương vẫn giữ?

Quỹ bình ổn xăng dầu bộc lộ nhiều bất cập, vì sao Bộ Công Thương vẫn giữ?

(CLO) Bộ Công Thương thừa nhận, thời gian qua, quỹ bình ổn xăng dầu đã bộc lộ nhiều bập cập, tuy nhiên, muốn bỏ quỹ vẫn cần lấy ý kiến để đưa ra các đề xuất phù hợp.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nam A Bank phát hành cổ phiếu ưu đãi Esop cho cán bộ nhân viên

Nam A Bank phát hành cổ phiếu ưu đãi Esop cho cán bộ nhân viên

(CLO) Ngày 29/03, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – HoSE: NAB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Đại hội đã nhận được sự đồng thuận cao, thông qua nhiều quyết sách quan trọng về kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Mumbai (Ấn Độ) lần đầu vượt Bắc Kinh (Trung Quốc) trở thành thủ đô dành cho tỷ phú châu Á

Mumbai (Ấn Độ) lần đầu vượt Bắc Kinh (Trung Quốc) trở thành thủ đô dành cho tỷ phú châu Á

(CLO) Mumbai hiện là thủ đô châu Á có nhiều tỷ phú nhất với con số 92, vượt qua Bắc Kinh với 91 tỷ phú, theo danh sách người giàu toàn cầu của Viện nghiên cứu Hurun.

Thị trường - Doanh nghiệp
Lý do Dubai mất dần sức hút đối với nhà giàu Nga

Lý do Dubai mất dần sức hút đối với nhà giàu Nga

(CLO) Dubai từng trở thành địa điểm được nhiều người Nga yêu thích để gửi tiền hoặc xây dựng cuộc sống mới sau chiến sự tại Ukraine. Sức hấp dẫn đó hiện đang giảm dần khi sinh hoạt phí ở vương quốc hào nhoáng này tăng cao, các ngân hàng ngày càng khắt khe hơn trong việc thực thi các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietnam Airlines đạt thỏa thuận mới với đối tác CAE Inc

Vietnam Airlines đạt thỏa thuận mới với đối tác CAE Inc

(CLO) Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa ký kết hợp tác về việc khai thác buồng lái mô phỏng (SIM) với nhà cung ứng dịch vụ và thiết bị huấn luyện bay toàn cầu CAE Inc. (CAE).

Thị trường - Doanh nghiệp