Mỹ cấm chip AI tiên tiến của Trung Quốc, căng thẳng lại bùng phát
(CLO) Chỉ vài ngày sau khi Mỹ và Trung Quốc tuyên bố tạm ngừng áp thuế, quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã căng thẳng trở lại sau khi Mỹ cấm chip AI tiên tiến do Huawei sản xuất.
Trong tuần qua, Bắc Kinh nhiều lần phản đối Washington sau khi Bộ Thương mại Mỹ cảnh báo các doanh nghiệp không sử dụng chip AI do Huawei sản xuất.
Trung Quốc cho rằng điều này đi ngược lại với thỏa thuận tạm thời đạt được tại các cuộc đàm phán thương mại ở Geneva gần đây, nơi hai bên đã đồng ý tạm thời dỡ bỏ thuế quan và dành 90 ngày để thảo luận về một thỏa thuận thương mại toàn diện hơn.
Chip Ascend được thiết kế để đào tạo các mô hình trí tuệ nhân tạo, là một phần trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tiên tiến trong nước và giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài.
Ngày 12/5, Bộ Thương mại Mỹ ban hành hướng dẫn nêu rõ việc sử dụng chip Huawei Ascend ở bất kỳ đâu trên thế giới có thể vi phạm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Sau đó, cơ quan này đã cập nhật lại tuyên bố, loại bỏ cụm từ “ở bất kỳ đâu trên thế giới”. Tuy nhiên, Bắc Kinh cho rằng động thái điều chỉnh này không đủ để giải quyết bất đồng.
.png)
Trong tuyên bố ngày 21/5, Bộ Thương mại Trung Quốc cáo buộc Mỹ “lạm dụng biện pháp kiểm soát xuất khẩu để kiềm chế Trung Quốc”, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào hỗ trợ các hành động như vậy có thể vi phạm luật trừng phạt nước ngoài của Trung Quốc và sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý. Bắc Kinh cũng cho biết sẽ có “biện pháp kiên quyết” để bảo vệ lợi ích hợp pháp.
Không có thông báo nào về vòng đàm phán thương mại tiếp theo giữa hai nước, mặc dù vào ngày 16/5, đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer và đặc phái viên Trung Quốc Li Chenggang đã có cuộc gặp bên lề Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC tại Hàn Quốc.
Ở chiều ngược lại, CEO Nvidia Jensen Huang cũng bày tỏ quan ngại trước tác động của các hạn chế xuất khẩu. Phát biểu tại triển lãm Computex ở Đài Loan hôm 21/5, ông Huang cho biết lệnh cấm đã khiến công ty phải hủy bỏ lượng hàng tồn kho trị giá nhiều tỷ USD.
Ông nhận định việc ngăn chặn Nvidia tiếp cận thị trường Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách và việc làm ở Mỹ, đồng thời khẳng định “kiểm soát xuất khẩu là một thất bại”. Theo ông, Mỹ nên thúc đẩy sự lan tỏa nhanh chóng của AI để duy trì vị thế dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực này.