Mỹ chấp thuận bán bệ phóng tên lửa HIMARS trị giá 10 tỷ USD cho Ba Lan
(CLO) Lầu Năm Góc cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán các tên lửa tầm xa, rocket và bệ phóng HIMARS cho Ba Lan với tổng trị giá lên tới 10 tỷ USD.
Ba Lan đã mạnh tay chi tiêu để hiện đại hóa quân đội, đồng thời viện trợ vũ khí cũ hơn cho nước láng giềng Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Một Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS). Ảnh: Reuters
Bài liên quan
Rheinmetall tăng sản lượng đạn dược, sản xuất HIMARS ở Đức
Ba Lan 'đã huấn luyện' binh sĩ Ukraine sử dụng xe tăng Leopard
Đức triển khai hệ thống phòng không Patriot tới Ba Lan
Đức có thể cho phép Ba Lan gửi xe tăng Leopard 2 tới Ukraine
Thương vụ tiềm năng bao gồm Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS), mà Kiev đã ca ngợi vì những thành công trên chiến trường như phá hủy các nhà kho và sở chỉ huy của Nga.
Thương vụ sẽ bao gồm 18 bệ phóng HIMARS, 45 tên lửa của Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) có tầm bắn 297 km và hơn 1.559 tên lửa của Hệ thống phóng nhiều tên lửa dẫn đường (GMLRS).
Mỹ đã từ chối các yêu cầu của Ukraine về tên lửa ATACMS và Ba Lan sẽ không được phép chuyển giao bất kỳ tên lửa nào cho Ukraine mà không có sự chấp thuận của Mỹ.
Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng của Lầu Năm Góc đã thông báo cho Quốc hội Mỹ về thương vụ sắp tới này vào thứ Ba.
"Thương vụ được đề xuất sẽ cải thiện các sức mạnh quân sự của Ba Lan... đồng thời tăng cường hơn nữa khả năng tương tác với Mỹ và các đồng minh khác", Lầu Năm Góc cho biết.
Thỏa thuận này được đưa ra sau khi Ba Lan nhận được giấy phép mua 116 xe tăng M1A1 Abrams và 250 xe tăng M1A2 vào năm 2022 do General Dynamics sản xuất.
Vào tháng 5, Ba Lan đã yêu cầu mua thêm 500 bệ phóng HIMARS từ Mỹ nhưng theo truyền thông Ba Lan, tập đoàn Lockheed Martin cho biết chỉ có thể cung cấp khoảng 200. Vào tháng 10, Ba Lan đã ký thỏa thuận mua 288 bệ phóng tên lửa Chunmoo từ Hàn Quốc.
Hoàng Nam (theo Reuters)