Mỹ đang lên kế hoạch di dời 1 triệu người Palestine đến Libya?
(CLO) Theo NBC News, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xây dựng kế hoạch di dời vĩnh viễn khoảng 1 triệu người Palestine từ Dải Gaza đến Libya.
Kế hoạch này đã được thảo luận trực tiếp với lãnh đạo Libya, theo hai nguồn tin có kiến thức sâu về vấn đề. Để thuyết phục Libya tiếp nhận người Palestine, Mỹ đề xuất giải phóng hàng tỷ USD tài sản Libya bị phong tỏa từ hơn một thập kỷ trước, ba nguồn tin cho biết. Chính phủ Israel cũng đã được thông báo về các cuộc đàm phán này, nhưng chưa có thỏa thuận cuối cùng nào được ký kết.
Hôm thứ Năm, tại Qatar, trước khi đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất trong chuyến công du Vùng Vịnh, ông Trump đề xuất biến Gaza thành “khu vực tự do”.
Ông nói: “Tôi có những ý tưởng cho Gaza mà tôi cho là rất tốt, biến nó thành khu vực tự do, để Mỹ tham gia và làm cho nó thực sự là khu vực tự do. Mỗi 10 năm, vấn đề Gaza lại bùng lên, thậm chí còn thường xuyên hơn. Vấn đề Gaza chưa bao giờ được giải quyết”.

Ông Trump nhấn mạnh rằng Mỹ có thể “sở hữu” Gaza nếu cần thiết để “đặt người dân vào những ngôi nhà an toàn” và “xử lý Hamas”. Tuy nhiên, một quan chức Nhà Trắng nói với hãng Anadolu rằng báo cáo của NBC News là “không đúng”.
Theo một cựu quan chức Mỹ, vẫn chưa rõ bao nhiêu người Palestine sẽ tự nguyện rời Gaza. Các quan chức Mỹ đang cân nhắc cung cấp hỗ trợ tài chính, như nhà ở miễn phí và trợ cấp, để khuyến khích di dời. Tuy nhiên, kế hoạch này đối mặt với nhiều thách thức lớn về hậu cần và tài chính.
Libya vẫn chìm trong bất ổn kể từ khi nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ năm 2011. Gần đây, các cuộc đụng độ vũ trang lại bùng phát tại thủ đô Tripoli, bắt đầu từ thứ Hai với vụ sát hại Abdel Ghani al-Kikli, cựu lãnh đạo Cơ quan Hỗ trợ Ổn định thuộc Hội đồng Tổng thống Libya. Một lệnh ngừng bắn đã được thỏa thuận vào thứ Tư, chấm dứt hai ngày giao tranh.
Ý tưởng di dời người Palestine không phải mới, nhưng thường bị chỉ trích là không khả thi và vi phạm quyền con người. Liên hợp quốc và các tổ chức viện trợ quốc tế đã bác bỏ kế hoạch này, cho rằng nó đi ngược nguyên tắc nhân đạo, không khả thi về hậu cần và có thể gây nguy hiểm cho dân thường Palestine.
Libya, với sự chia rẽ giữa Chính phủ Thống nhất Quốc gia (GNU) ở Tripoli và các lực lượng đối lập ở miền đông do Khalifa Haftar kiểm soát, khó có thể tiếp nhận một lượng lớn người di cư trong bối cảnh bất ổn chính trị và kinh tế.