Mỹ đề nghị cung cấp vắc xin cho Trung Quốc để ngăn COVID-19 bùng phát
(CLO) Mỹ hôm thứ Ba (20/12) đã đề nghị chia sẻ vắc xin với Trung Quốc để ngăn chặn các ca nhiễm COVID-19 gia tăng, nói rằng việc ngăn chặn dịch bệnh bùng phát là vì lợi ích của thế giới.
Trung Quốc dự kiến sẽ không chấp nhận lời đề nghị từ Mỹ, sau khi nước này đầu tư mạnh vào chính sách ngoại giao COVID-19, bao gồm cả việc vận chuyển vắc xin sản xuất trong nước đi khắp thế giới.

Một người dân Trung Quốc được tiêm phòng vắc xin COVID-19. Ảnh: AFP
Bài liên quan
Người dân Trung Quốc bị COVID nhẹ được khuyến khích đi làm
Trung Quốc báo cáo 2 ca tử vong đầu tiên sau khi nới lỏng kiểm soát COVID
WHO hy vọng COVID không còn tình trạng khẩn cấp vào năm 2023
Trung Quốc ngừng đếm số ca nhiễm COVID không triệu chứng
“Điều quan trọng là tất cả các quốc gia phải tập trung vào việc tiêm vắc xin cho người dân và cung cấp dịch vụ xét nghiệm cũng như điều trị một cách dễ dàng”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói với các phóng viên.
"Mỹ là nhà tài trợ vắc xin COVID-19 lớn nhất trên thế giới. Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ mọi người trên khắp thế giới, bao gồm cả ở Trung Quốc, về vắc xin cũng như các hỗ trợ y tế liên quan", ông Price nói.
"Đây là vì lợi ích của thế giới. Vắc xin COVID-19 của chúng tôi an toàn và hiệu quả, và chúng tôi đã cung cấp chúng cho nhiều quốc gia trên thế giới, bất kể hoặc bất chấp bất kỳ bất đồng chính trị nào", ông cho hay.
“Việc kiểm soát được đợt bùng phát này là tối quan trọng, không chỉ đối với người dân Trung Quốc mà còn đối với sự phục hồi kinh tế của cộng đồng quốc tế”, ông nói thêm.
Trung Quốc đã đảo ngược chính sách "Không COVID" trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, họ vẫn chưa cấp phép cho các vắc xin sản xuất ở phương Tây được sử dụng ở trong nước.
Hồi tháng 6, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết vắc xin Sinopharm của Trung Quốc có tỷ lệ hiệu quả 79% đối với các ca nhiễm có triệu chứng sau hai liều, thấp hơn so với khoảng 95% của Moderna và Pfizer do Mỹ sản xuất.
Hoàng Nam (theo AP)