Mỹ đưa nhóm kháng chiến ở Pakistan vào 'danh sách đen'
(CLO) Mỹ chính thức chỉ định Mặt trận Kháng chiến (The Resistance Front – TRF) vào danh sách "tổ chức khủng bố nước ngoài", sau vụ tấn công hôm 22/4 tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát khiến 26 người thiệt mạng.
Thông tin được Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio công bố hôm 17/7. TRF, còn được biết đến với cái tên “Kháng chiến Kashmir”, ban đầu nhận trách nhiệm về vụ tấn công ở Pahalgam thuộc Kashmir nhưng sau đó lại phủ nhận.
Nhóm này bị cáo buộc có liên hệ chặt chẽ với Lashkar-e-Taiba (LeT) – tổ chức Hồi giáo của Pakistan vốn đã bị Mỹ xếp vào danh sách khủng bố từ trước. LeT nổi tiếng vì vụ tấn công đẫm máu kéo dài ba ngày ở thành phố Mumbai, Ấn Độ năm 2008.
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, TRF giờ đây không chỉ bị gán nhãn “tổ chức khủng bố nước ngoài” mà còn là “khủng bố toàn cầu đặc biệt”. Ông Rubio gọi TRF là “cánh tay nối dài” và “lực lượng đại diện” của Lashkar-e-Taiba, đồng thời cho biết tổ chức này nổi lên từ năm 2019.
.png)
Ấn Độ đã hoan nghênh động thái của Mỹ. Ngoại trưởng Subrahmanyam Jaishankar gọi đây là “một sự khẳng định mạnh mẽ cho quan hệ hợp tác chống khủng bố giữa Mỹ và Ấn Độ”.
Vụ tấn công ở Pahalgam khiến căng thẳng giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân – Ấn Độ và Pakistan – tiếp tục leo thang. Ấn Độ quy trách nhiệm cho Pakistan, trong khi Pakistan bác bỏ trách nhiệm và kêu gọi một cuộc điều tra độc lập.
Michael Kugelman, chuyên gia Nam Á tại Mỹ, nhận định việc Mỹ xếp TRF vào danh sách khủng bố là dấu hiệu cho thấy Mỹ đồng tình với quan điểm của Ấn Độ rằng nhóm này có liên hệ với Lashkar-e-Taiba. “Đây cũng có thể là bước đi giúp khôi phục quan hệ Mỹ - Ấn sau một vài tháng không mấy suôn sẻ”, ông nói.
Căng thẳng lên đến đỉnh điểm vào ngày 7/5 khi máy bay chiến đấu Ấn Độ ném bom sang lãnh thổ Pakistan, nhắm vào “cơ sở hạ tầng khủng bố”. Hậu quả là một loạt đòn đáp trả bằng tên lửa, UAV và pháo binh khiến hàng chục người thiệt mạng. Cuối cùng, hai bên đồng ý ký lệnh ngừng bắn vào ngày 10/5.