Mỹ đưa việc cô lập Nga vào chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an LHQ

Thứ tư, 04/05/2022 13:04 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mỹ sẽ tập trung nhiệm kỳ chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc của mình vào hỗ trợ nhân đạo, tình trạng thiếu lương thực, chuyển đổi kỹ thuật số và cô lập Nga về mặt ngoại giao cho đến khi cuộc khủng hoảng Ukraine chấm dứt.

Phát biểu của Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield được đưa ra khi Mỹ đảm nhận vai trò lãnh đạo hội đồng luân phiên kéo dài một tháng sau khi nhiệm kỳ của Anh vừa kết thúc vào ngày 30/4. Bà nêu một số sáng kiến​​, bao gồm nỗ lực chuyển đổi cách tiếp cận kỹ thuật số của Liên Hợp Quốc.

my dua viec co lap nga vao chuong trinh nghi su cua hoi dong bao an lhq hinh 1

Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield. Ảnh: AP

Bài liên quan

Bà nói: “Chúng ta phải lưu tâm đến cả lợi ích và rủi ro của công nghệ kỹ thuật số. Một số chính phủ đang kiểm soát những gì người dân của họ làm, những gì người dân của họ nói, cách họ di chuyển".

Bà Thomas-Greenfield cũng cung cấp một số chi tiết về sáng kiến ​​kỹ thuật số, đồng thời cho biết Mỹ sẽ tổ chức một sự kiện vào ngày 23/5 nhằm giải quyết các tác động của kỹ thuật số đối với các hoạt động hòa bình và an ninh của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là thông tin giả.

Bà Thomas-Greenfield nói rằng Mỹ cũng sẽ tập trung vào cuộc khủng hoảng nhân đạo, mối đe dọa vũ khí hóa học và tình hình chính trị Ukraine trong thời kỳ lãnh đạo cũng như mối liên hệ giữa xung đột và an ninh lương thực.

Vào ngày 19/5, Mỹ có kế hoạch triệu tập một cuộc tranh luận mở của Hội đồng Bảo an về tình trạng mất an ninh lương thực và làm thế nào để đảm bảo không làm bùng phát các cuộc xung đột và bất ổn mới ở các quốc gia dễ tổn thương.

Nhiều nước đang phát triển phải đối mặt với chi phí lương thực và năng lượng tăng nhanh bởi cuộc xung đột Nga - Ukraine. Nga là nước sản xuất dầu và phân bón lớn, trong khi Ukraine là nước xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới.

Bà Thomas-Greenfield cho biết: "Tình trạng đói kém ở châu Phi và Trung Đông thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn".

Hoàng Giang (Theo SCMP)

Bình Luận

Tin khác

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư (24/4) cho biết rằng ông sẽ tạm dừng công vụ và đang xem xét khả năng từ chức, sau khi tòa án mở cuộc điều tra đối với vợ ông.

Thế giới 24h
Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

(CLO) Ukraine đã bắt đầu sử dụng tên lửa đạn đạo tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp trong những tuần qua, để tấn công một sân bay quân sự của Nga ở Crimea vào tuần trước và một số khu vực do Nga sáp nhập khác, theo các quan chức Mỹ cho biết vào thứ Tư.

Thế giới 24h
Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

(CLO) Châu Âu đang trải qua một đợt thời tiết bất thường với bụi mù sa mạc Sahara bao phủ Hy Lạp và tuyết đang rơi dày đặc ở Phần Lan dù thời tiết đang dần chuyển sang mùa hè.

Thế giới 24h