Mỹ dừng áp thuế đối ứng trong 90 ngày, nhưng tăng thuế với Trung Quốc lên 125%
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư tuyên bố ông sẽ tạm thời đóng băng 90 ngày việc áp thuế quan đối ứng nặng nề đối với hàng chục quốc gia, những lại tăng thuế quan với hàng hóa Trung Quốc lên 125%.
Sự thay đổi của ông Trump, diễn ra chưa đầy 24 giờ sau khi mức thuế quan mới mạnh mẽ có hiệu lực đối với hầu hết các đối tác thương mại. Sự biến động đã xóa sổ hàng nghìn tỷ đô la khỏi thị trường chứng khoán.
Ông Trump chỉ ra rằng sự hoảng loạn trên thị trường đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của ông. Mặc dù đã nhấn mạnh trong nhiều ngày rằng các chính sách của mình sẽ không bao giờ thay đổi, ông đã nói với các phóng viên vào thứ Tư: "Bạn phải linh hoạt".

Nhưng ông vẫn tiếp tục gây áp lực lên Trung Quốc, nhà cung cấp hàng nhập khẩu số 2 của Hoa Kỳ. Ông Trump cho biết ông sẽ tăng thuế đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc lên 125% từ mức 104% có hiệu lực vào nửa đêm, làm leo thang thêm cuộc đối đầu có rủi ro cao giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Hai nước đã liên tục tăng thuế trả đũa lẫn nhau trong tuần qua.
Việc ông Trump đảo ngược thuế quan theo quốc gia cụ thể không phải là tuyệt đối. Nhà Trắng cho biết mức thuế chung 10% đối với hầu hết hàng nhập khẩu của Hoa Kỳ sẽ vẫn có hiệu lực. Thông báo này dường như cũng không ảnh hưởng đến thuế đối với ô tô, thép và nhôm đã được áp dụng.
Lệnh đóng băng 90 ngày cũng không áp dụng cho các khoản thuế mà Canada và Mexico đã trả, vì hàng hóa của họ vẫn phải chịu mức thuế liên quan đến fentanyl 25% nếu không tuân thủ các quy tắc xuất xứ của hiệp định thương mại Hoa Kỳ-Mexico-Canada. Các khoản thuế đó vẫn có hiệu lực cho đến thời điểm hiện tại, với một miễn trừ vô thời hạn đối với các hàng hóa tuân thủ USMCA.
Daniel Russel, Phó chủ tịch an ninh và ngoại giao quốc tế tại Viện Chính sách Xã hội Châu Á, cho biết: "Các quốc gia khác sẽ hoan nghênh việc hoãn thi hành án tử hình trong 90 ngày… nhưng sự thay đổi đột ngột từ những thay đổi liên tục sẽ tạo ra nhiều bất ổn hơn mà các doanh nghiệp và chính phủ không ưa gì".
Chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ tăng cao sau tin tức này, với chỉ số chuẩn S&P 500 tăng 9,5%. Kể từ khi ông Trump công bố mức thuế quan của mình vào cuối ngày thứ Tư, các công ty S&P 500 đã mất gần 6 nghìn tỷ đô la giá trị thị trường chứng khoán, mức giảm kỷ lục trong bốn ngày đối với chuẩn mực này kể từ những năm 1950
Thuế quan của ông Trump đã gây ra một đợt bán tháo kéo dài nhiều ngày, xóa sổ hàng nghìn tỷ đô la khỏi cổ phiếu toàn cầu và gây áp lực lên trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và đồng đô la, vốn là xương sống của hệ thống tài chính toàn cầu.