(CLO) Một số quyết định hạn chế quyền phụ nữ Afghanistan gần đây của Taliban đã khiến Mỹ phải tuyên bố sẽ hành động để tăng áp lực lên chính quyền nước này, nhằm đảo ngược các quyết định trên.
Trong cuộc họp báo ngày 9/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết: “Chúng tôi đã đề cập trực tiếp vấn đề này với Taliban. Chúng tôi đã có một số biện pháp trong tay, nếu họ không đảo ngược các quyết định của mình, chúng tôi sẵn sàng thực hiện các biện pháp này”.
Ngày 7/5, chính quyền Taliban đã ra quyết định buộc phụ nữ phải che kín mặt nơi công cộng. Quyết định này từng xuất hiện trong thời kỳ chế độ cai trị cứng rắn trước đây của Taliban (1996 - 2001). Điều này đang gây nên bức xúc cho người dân cả trong và ngoài nước.
Taliban cho biết trang phục lý tưởng cho quyết định trên là áo burqa màu xanh lam - loại trang phục che kín từ đầu đến chân, phía trước phần vải trùm lên đầu có tấm lưới dày che mặt làm họ chỉ có thể nhìn từ trong ra ngoài.
Cộng đồng quốc tế nhấn mạnh việc giáo dục cho trẻ em gái là yêu cầu quan trọng đối với bất kỳ sự công nhận nào trong tương lai đối với Taliban, lực lượng tiếp quản chính quyền Afghanistan từ tháng 8-2021.
Mặc dù vậy, Taliban đã hạn chế phụ nữ và trẻ em gái làm việc và đi lại trừ khi có người thân là nam giới đi cùng. Hầu hết các học sinh nữ cũng bị cấm đi học sau lớp 7.
Một chìa khóa quan trọng mà Mỹ đang nắm giữ đối với Taliban là 7 tỷ USD tài sản Ngân hàng Trung ương Afghanistan đang bị đóng băng trên đất Mỹ. Chính quyền Biden đang tìm cách giải ngân một nửa trong số đó để giúp đỡ người dân Afghanistan.
Mỹ và nhiều quốc gia khác đã cắt viện trợ phát triển và trừng phạt hệ thống ngân hàng kể từ khi Taliban lên tiếp quản Afghanistan, đẩy nước này đến nguy cơ suy thoái kinh tế và nghèo đói.
(CLO) Với hy vọng có cuộc sống tốt hơn, những người nhập cư đến Mỹ đảm nhận công việc lấp hố trên cầu Francis Scott Key vào lúc nửa đêm, và cuối cùng công việc đó khiến họ bỏ mạng ở bến cảng Baltimore.
(CLO) Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ khả năng Nga tiến hành một cuộc tấn công vào một thành viên NATO, song cảnh báo rằng bất kỳ căn cứ không quân nào của phương Tây có máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất dự kiến triển khai ở Ukraine sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” của Nga.
(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.