Mỹ giảm mạnh thuế đối với hàng giá rẻ Trung Quốc
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp giảm mạnh thuế quan đối với hàng hóa giá trị thấp nhập khẩu từ Trung Quốc.
Sắc lệnh có hiệu lực ngay từ 0h01 sáng ngày 14/5 (giờ Washington), trong đó mức thuế đối với các gói hàng dưới 800 USD theo diện "de minimis" sẽ giảm từ 120% xuống còn 54%. Tuy nhiên, mức phí cố định 100 USD trên mỗi đơn hàng vẫn được giữ nguyên.
Đây được xem là động thái nối tiếp sau thỏa thuận đạt được trước đó, khi Bắc Kinh và Washington tuyên bố tạm thời dừng các hành động trả đũa thuế quan trong vòng 90 ngày để khởi động lại các cuộc đàm phán thương mại song phương.
Theo Nhà Trắng, mục tiêu của giai đoạn này là "đạt được một khuôn khổ thương mại công bằng hơn", đồng thời duy trì các đòn bẩy kinh tế với Bắc Kinh.
.png)
Các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc như Shein, Temu, AliExpress được cho là những bên hưởng lợi lớn nhất từ sắc lệnh mới. Trong suốt ba tháng kể từ khi mức thuế 120% được áp dụng, các công ty này đã chứng kiến doanh số sụt giảm mạnh và phải điều chỉnh chuỗi cung ứng.
Giới phân tích dự đoán động thái giảm thuế lần này có thể khiến các hãng Trung Quốc nhanh chóng “tranh thủ tích hàng” và đẩy mạnh giao hàng sang Mỹ trước khi cửa sổ đàm phán đóng lại.
Chính sách "de minimis", vốn cho phép miễn thuế và kiểm tra hải quan với các lô hàng dưới 800 USD, từng bị chính quyền ông Trump xem là "lỗ hổng thương mại" với Trung Quốc.
Tuy nhiên, mức thuế cao này cũng tạo ra phản ứng tiêu cực từ phía người tiêu dùng Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh lạm phát vẫn đang gây áp lực lên giá cả hàng tiêu dùng.
Trong báo cáo mới nhất, ngân hàng Nomura ước tính Trung Quốc đã xuất khẩu khoảng 240 tỷ USD hàng hóa "de minimis" vào Mỹ trong năm 2024, tương đương 7% tổng kim ngạch xuất khẩu và đóng góp khoảng 1,3% GDP của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Hiện tại, cả hai bên chưa công bố chi tiết các điều kiện đàm phán trong giai đoạn 90 ngày sắp tới. Tuy nhiên, Nhà Trắng khẳng định nếu không đạt được bước tiến cụ thể nào, Mỹ có thể tái áp thuế cao hơn nữa, bao gồm cả việc siết lại chính sách "de minimis" và tăng mức phí cố định.