Mỹ gỡ bỏ cấm vận đối với nhiều cá nhân và công ty tại Myanmar
(CLO) Mỹ hôm thứ Năm (24/7) đã gỡ bỏ cấm vận đối với một số quan chức và công ty tại Myanmar.
Động thái diễn ra hai tuần sau khi Tướng Min Aung Hlaing, lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar, ca ngợi Tổng thống Mỹ Donald Trump và kêu gọi nới lỏng cấm vận trong một lá thư đáp lại cảnh báo về thuế quan.
Theo thông báo từ Bộ Tài chính Mỹ, các cá nhân và công ty bị gỡ cấm vận bao gồm KT Services & Logistics cùng người sáng lập Jonathan Myo Kyaw Thaung, MCM Group và chủ sở hữu Aung Hlaing Oo, Suntac Technologies cùng chủ sở hữu Sit Taing Aung, và một cá nhân khác là Tin Latt Min.
Những cá nhân và công ty này trước đây bị đưa vào danh sách cấm vận của Mỹ do liên quan đến cuộc đảo chính quân sự năm 2021 tại Myanmar, gây ra tình trạng hỗn loạn trong nước.

KT Services & Logistics và Jonathan Myo Kyaw Thaung bị đưa vào danh sách cấm vận vào tháng 1/2022 dưới thời chính quyền Biden Sit Taing Aung và Aung Hlaing Oo bị liệt vào danh sách cùng năm vì hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng Myanmar. Tin Latt Min, một cộng sự thân cận khác của chính quyền quân sự, bị đưa vào danh sách vào năm 2024. Bộ Tài chính Mỹ không nêu lý do cụ thể cho việc gỡ cấm vận.
Trước đó, vào ngày 11/7, Tướng Min Aung Hlaing đã gửi thư cho Tổng thống Trump, yêu cầu giảm thuế suất 40% áp lên hàng xuất khẩu của Myanmar sang Mỹ, đồng thời đề xuất mức thuế từ 10% đến 20%. Ông cũng đề nghị Myanmar sẽ giảm thuế nhập khẩu hàng hóa Mỹ xuống mức từ 0% đến 10%.
Trong thư, Tướng Min Aung Hlaing "ca ngợi sự lãnh đạo mạnh mẽ của Tổng thống Trump, dẫn dắt đất nước (Mỹ) phồn vinh với tinh thần yêu nước chân chính", theo truyền thông nhà nước Myanmar.
Tướng Min Aung Hlaing cũng kêu gọi ông Trump "xem xét lại việc nới lỏng và gỡ bỏ các biện pháp cấm vận kinh tế áp đặt lên Myanmar, vì chúng cản trở lợi ích chung và sự thịnh vượng của cả hai quốc gia và người dân của họ".
Myanmar là một trong những nguồn cung cấp khoáng sản đất hiếm quan trọng nhất thế giới, được sử dụng trong các ứng dụng quốc phòng và dân sự công nghệ cao. Việc đảm bảo nguồn cung khoáng sản này là ưu tiên lớn của chính quyền Tổng thống Trump trong cuộc cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc, quốc gia hiện chiếm 90% năng lực xử lý đất hiếm toàn cầu.