Mỹ, Hàn Quốc sắp tập trận lớn trong bối cảnh căng thẳng gia tăng

Thứ sáu, 01/04/2022 16:44 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ dự kiến ​​bắt đầu vào tháng tới trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên đang gia tăng.

Các nhà phân tích cho biết, cả quân đội Hàn Quốc và Mỹ đều chưa xác nhận các cuộc tập trận hàng năm năm nay có thể gây ra những ảnh hưởng gì, nhưng một loạt các màn trình diễn bất thường gần đây về sức mạnh quân sự quanh bán đảo Triều Tiên cho thấy một màn trình diễn 'cơ bắp' hơn có thể sắp diễn ra.

my han quoc sap tap tran lon trong boi canh cang thang gia tang hinh 1

Các máy bay chiến đấu F-35A tại một căn cứ không quân của Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Triều Tiên đã tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) lần đầu tiên kể từ năm 2017 vào tuần trước và các quan chức Hàn Quốc đã báo cáo việc xây dựng bãi thử hạt nhân đã đóng cửa vào năm 2018, đang được cho hoạt động trở lại.

Các cơ quan giám sát của Mỹ cũng báo cáo hoạt động "bất thường" trong tuần này của một tàu ngầm tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, dường như là để chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa mới.

Hàn Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận tên lửa trình diễn máy bay chiến đấu F-35A chưa từng có để đáp trả vụ thử ICBM mới nhất của Triều Tiên, đồng thời cảnh báo Bình Nhưỡng rằng họ đã sẵn sàng và có khả năng đáp trả nếu cần thiết.

Điều này trái ngược với những năm gần đây khi hai đồng minh giảm bớt các cuộc tập trận quân sự, tổ chức huấn luyện trên máy tính, thu nhỏ các cuộc tập trận trên thực địa, tránh vũ khí lớn và không công khai một số cuộc tập trận - động thái để khởi động lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bị đình trệ.

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, người sẽ nhậm chức vào tháng 5, đã tuyên bố sẽ "bình thường hóa" các cuộc tập trận chung với Mỹ và tăng cường khả năng răn đe quân sự đối với Triều Tiên, nhưng cho biết các cuộc tập trận vào tháng 4 sẽ do chính quyền hiện tại quyết định với sự tham vấn của Mỹ.

Mai Anh (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h