Mỹ kêu gọi Hungary từ bỏ dầu khí Nga
(CLO) Mỹ kêu gọi Hungary chấm dứt phụ thuộc dầu khí Nga, cam kết hỗ trợ chuyển đổi năng lượng giữa lúc áp lực trừng phạt gia tăng.
Đại sứ Mỹ tại NATO, ông Matthew Whitaker, tuyên bố rằng Washington kỳ vọng Hungary sẽ từ bỏ việc sử dụng dầu và khí đốt từ Nga. Thông tin này được ông Whitaker chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn trên kênh Fox News, theo báo cáo của European Pravda.

Ông Whitaker nhấn mạnh rằng Mỹ mong muốn Hungary, cùng với Slovakia và Thổ Nhĩ Kỳ, xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng Nga.
Ông Whitaker khẳng định Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Hungary loại bỏ hoàn toàn sự lệ thuộc vào dầu và khí đốt từ Nga.
Ông cho biết Hungary, không giống nhiều quốc gia láng giềng, vẫn chưa có kế hoạch hoặc hành động cụ thể để thực hiện mục tiêu này. Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với Hungary và các nước láng giềng như Croatia để hỗ trợ quá trình chuyển đổi này.
Tổng thống Donald Trump gần đây đã bày tỏ mong muốn các quốc gia châu Âu chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng dầu và khí đốt từ Nga. Để thúc đẩy mục tiêu này, ông đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai công ty dầu mỏ lớn của Nga là Rosneft và Lukoil.
Đáp lại, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết nước này đang nỗ lực tìm cách để vượt qua các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Theo Ukrainska Pravda