Mỹ lại áp thuế bổ sung 100% với Trung Quốc, căng thẳng gia tăng
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/10 đã công bố kế hoạch áp thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.
Theo kế hoạch, Mỹ đồng thời siết chặt kiểm soát xuất khẩu toàn bộ phần mềm thiết bị thiết yếu do nước này sản xuất, nhằm đáp trả việc hạn chế xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc mới đây
"Thật khó tin Trung Quốc lại hành động như vậy, nhưng họ đã làm và phần còn lại đã là lịch sử", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.
Ông còn cảnh báo có thể hủy bỏ cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào cuối tháng này.
Nếu cuộc gặp diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo của các nền kinh tế lớn nhất thế giới kể từ khi ông Trump quay trở lại Nhà Trắng hồi đầu năm.
"Tôi đã dự kiến gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại APEC ở Hàn Quốc sau hai tuần nữa, nhưng giờ dường như không còn lý do gì để làm như vậy", ông Trump cho hay.

Sau đó, khi trò chuyện với các phóng viên tại Nhà Trắng, ông Trump khẳng định chưa chính thức hủy cuộc họp. "Tôi chưa hủy sự kiện, nhưng không biết liệu chúng tôi có gặp nhau hay không. Dù sao tôi cũng sẽ có mặt, vì vậy tôi cho rằng hai bên có thể tổ chức sự kiện", ông nói.
Chỉ vài giờ trước đó, ông Trump cho biết Trung Quốc đã gửi thư thông báo tới các quốc gia khác về các biện pháp mới nhằm kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.
Các nguyên tố đất hiếm đóng vai trò then chốt trong ngành công nghệ cao, từ điện thoại thông minh, xe điện, thiết bị quân sự đến công nghệ năng lượng tái tạo. Hiện nay, Trung Quốc kiểm soát khoảng 70% nguồn cung đất hiếm toàn cầu.
Từ đầu năm, hai nước đã liên tục "ăn miếng trả miếng" về thuế quan, sau khi ông Trump công bố mức thuế đối ứng với nhiều đối tác thương mại trên thế giới. Điều này khiến một số mặt hàng từ Trung Quốc nhập vào Mỹ có nguy cơ chịu tổng mức thuế lên đến 245%.
Đến giữa năm, hai bên đã đạt thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng thuế quan sau nhiều vòng đàm phán. Hiện tại, mức thuế nhập khẩu mà Washington áp dụng đối với hàng hóa Trung Quốc là 30%, trong khi Bắc Kinh duy trì mức 10% đối với hàng hóa Mỹ.