Mỹ lên kế hoạch xây dựng trung tâm giam giữ người di cư lớn nhất cả nước tại căn cứ quân sự
(CLO) Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang lên kế hoạch xây dựng cơ sở giam giữ người di cư liên bang lớn nhất nước Mỹ tại một căn cứ quân sự ở Texas, Lầu Năm Góc cho biết ngày 7/8. Đây là động thái mới nhất nhằm sử dụng nguồn lực quân sự để thực hiện chương trình nghị sự về nhập cư của ông Trump.
Theo kế hoạch ban đầu, khoảng 1.000 người di cư sẽ được giam giữ tại căn cứ Fort Bliss, thành phố El Paso, vào giữa hoặc cuối tháng 8. Sau đó, chính quyền sẽ hoàn thiện một cơ sở quy mô lớn hơn với sức chứa lên tới 5.000 giường trong “vài tuần và tháng tới”.
“Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm giam giữ liên bang lớn nhất trong lịch sử nhằm phục vụ nhiệm vụ trọng yếu: trục xuất người nhập cư bất hợp pháp,” phát ngôn viên Lầu Năm Góc Kingsley Wilson cho biết.
Mặc dù cơ sở này đặt trong khuôn viên quân đội, Bộ An ninh Nội địa (DHS) sẽ là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý người di cư bị giam giữ tại đây.

Ảnh: CATO.
Việc sử dụng căn cứ quân sự để giam giữ người di cư không phải là điều mới. Trước đó, dưới thời Tổng thống Joe Biden, Lầu Năm Góc cũng từng chấp thuận đề xuất sử dụng một số cơ sở quân sự ở Texas để tiếp nhận trẻ vị thành niên không có người đi kèm vượt biên vào Mỹ.
Tuy nhiên, việc mở rộng quy mô và sử dụng trực tiếp lực lượng quân đội trong triển khai các chính sách nhập cư đã trở thành dấu ấn dưới thời ông Trump. Chính quyền cũng đang gấp rút hoàn thiện một cơ sở khác tại bang Indiana với quy mô 1.000 giường, với tên gọi “Speedway Slammer”.
Tổng thống Trump coi nhập cư là một trong những vấn đề trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của mình. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ông đã tăng cường bắt giữ người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ, siết chặt kiểm soát biên giới, và thu hồi tình trạng pháp lý của hàng trăm nghìn người di cư.
Theo số liệu mới nhất từ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE), tính đến ngày 27/7, số người bị cơ quan này giam giữ đã đạt mức kỷ lục với khoảng 57.000 trường hợp – cao nhất trong nhiều năm qua. Nhà Trắng cho rằng các biện pháp cứng rắn, bao gồm cả việc triển khai binh sĩ đến biên giới, đã góp phần làm giảm đáng kể số vụ vượt biên trái phép.