Mỹ mở rộng các lệnh trừng phạt, Iran ước tính thiệt hại 50 tỷ USD

Thứ sáu, 31/07/2020 06:37 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Mỹ sẽ mở rộng các lệnh trừng phạt kim loại đối với Iran, bao gồm 22 tài liệu bổ sung được sử dụng ở các chương trình khác nhau của Iran.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Mỹ sẽ áp dụng lệnh trừng phạt bổ sung đối với Iran - Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Mỹ sẽ áp dụng lệnh trừng phạt bổ sung đối với Iran - Ảnh: Reuters

"Hôm nay, Bộ Ngoại giao đang xác định 22 vật liệu cụ thể được sử dụng liên quan đến các chương trình tên lửa đạn đạo, quân sự hoặc hạt nhân của Iran. Những người cố tình chuyển các vật liệu đó cho Iran có thể bị xử phạt theo Điều 1245 của Đạo luật Chống phổ biến và Tự do Iran", ông Pompeo tuyên bố.

Ông Pompeo cũng lưu ý rằng công ty xây dựng IRGC của Iran và nhiều công ty con của Liên Hợp Quốc vẫn bị trừng phạt, cho rằng "họ đã tham gia trực tiếp vào việc xây dựng khu vực làm giàu uranium tại Fordow".

“Sau quyết định đối với IRGC, bất kỳ sự chuyển giao nào của một số vật liệu nhất định, bao gồm than chì, kim loại thô hoặc bán thành phẩm, đến hoặc từ Iran được sử dụng liên quan đến lĩnh vực xây dựng của Iran vẫn có thể bị xử phạt", ông Pompeo.

Đầu tháng 7, Tehran đã đệ đơn kiện lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) về tác động của các lệnh trừng phạt của Washington trong bối cảnh đại dịch Covid-19, ngụ ý rằng không chỉ nền kinh tế phụ thuộc vào dầu mỏ của nước này phải chịu, mà các lệnh trừng phạt cũng làm suy yếu các nỗ lực của Iran để giải quyết đại dịch COVID-19.

Cộng hòa Hồi giáo Iran là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng bởi virus Corona nhất trong khu vực, với hơn 290.000 trường hợp lây nhiễm đã được ghi nhận.

Một số quốc gia, bao gồm Nga và Trung Quốc, và thậm chí một số nhà lập pháp Hoa Kỳ, đã thúc giục chính quyền Trump dỡ bỏ lệnh trừng phạt trong bối cảnh đại dịch. Ông Pompeo đã tuyên bố rằng các lệnh trừng phạt không ngăn Iran nhận được viện trợ nhân đạo.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ước tính thiệt hại kinh tế đối với đất nước này do lệnh trừng phạt của Mỹ là khoảng 50 tỷ USD.

Các lệnh trừng phạt đối với Iran đã được áp đặt lại sau khi ông Trump năm 2018 đơn phương rút Mỹ khỏi Kế hoạch hành động toàn diện chung năm 2015 (JCPOA), dự kiến ​​sẽ mở rộng chương trình hạt nhân của Tehran để đổi lấy lệnh trừng phạt.

Sau khi chính quyền Trump rời khỏi thỏa thuận, Tehran tuyên bố sẽ từ bỏ các cam kết hạt nhân, tuy nhiên lưu ý rằng chương trình hạt nhân của nước này vẫn duy trì hòa bình.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h