Mỹ mua hầu hết lượng thuốc Remdesivir trên toàn cầu

Thứ tư, 01/07/2020 10:39 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mỹ mua 500.000 liều Remdesivir có nghĩa là thuốc này có thể sẽ trở nên khan hiếm đối với phần còn lại của thế giới trong nhiều tháng sắp tới.

Mỹ mua hầu hết lượng thuốc Remdesivir trên toàn cầu. Ảnh: TrialSite

Mỹ mua hầu hết lượng thuốc Remdesivir trên toàn cầu. Ảnh: TrialSite

Mỹ đã "thầu" hết nguồn cung thế giới một trong hai loại thuốc duy nhất được chứng minh là có hiệu quả trong điều trị Covid-19.

Remdesivir, loại thuốc kháng virus trước đây được sử dụng để chống lại Ebola nhưng hiện đang được dùng để giảm thời gian phục hồi ở bệnh nhân Covid-19, được sản xuất độc quyền bởi công ty dược phẩm khổng lồ Gilead Science.

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HSS) tuyên bố đã mua hơn 500.000 liều thuốc. Con số này tương đương với toàn bộ sản lượng của Gilead trong tháng 7, cũng như 90% sản lượng của họ trong cả tháng 8 và tháng 9.

Quyết định dự trữ thuốc này của Mỹ đồng nghĩa với khả năng sẽ có rất ít nguồn cung dành cho phần còn lại của thế giới trong vài tháng tới.

Thư ký của HSS Alex Azar, đã ca ngợi động thái này, nói rằng tổng thống Donald Trump đã đạt được một thỏa thuận tuyệt vời.

"Trong phạm vi có thể, chúng tôi muốn đảm bảo rằng bất kỳ bệnh nhân người Mỹ nào cần remdesivir đều có thể được sử dụng", ông Azar nói thêm.

"Chính quyền Tổng thống Trump đang làm mọi thứ trong khả năng của mình để tìm hiểu thêm về phương pháp trị liệu giúp cứu sống cho bệnh nhân Covid-19 tại Mỹ".

Gilead đã bị chỉ trích trong những ngày gần đây vì quyết định tính phí 2.340 USD cho một liệu trình điều trị remdesivir điển hình đối với những người được bảo hiểm bởi các chương trình y tế của chính phủ ở Mỹ và các nước phát triển khác.

Công ty này đang cho phép các nhà sản xuất thuốc ở 127 quốc gia nghèo hoặc có thu nhập trung bình được cung cấp thuốc; hai trong số đó đang cung cấp liệu trình điều trị Covid-19 với giá rẻ hơn tại Mỹ khá nhiều, chỉ 600 USD.

Mai Bùi

Tin khác

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư (24/4) cho biết rằng ông sẽ tạm dừng công vụ và đang xem xét khả năng từ chức, sau khi tòa án mở cuộc điều tra đối với vợ ông.

Thế giới 24h
Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

(CLO) Ukraine đã bắt đầu sử dụng tên lửa đạn đạo tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp trong những tuần qua, để tấn công một sân bay quân sự của Nga ở Crimea vào tuần trước và một số khu vực do Nga sáp nhập khác, theo các quan chức Mỹ cho biết vào thứ Tư.

Thế giới 24h
Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

(CLO) Châu Âu đang trải qua một đợt thời tiết bất thường với bụi mù sa mạc Sahara bao phủ Hy Lạp và tuyết đang rơi dày đặc ở Phần Lan dù thời tiết đang dần chuyển sang mùa hè.

Thế giới 24h