Thị trường - Doanh nghiệp

Mỹ ngừng xuất khẩu năng lượng sang Trung Quốc trước thềm đàm phán

Dũng Phan (Theo Oil Price) 25/07/2025 19:50

(CLO) Mỹ dừng toàn bộ xuất khẩu dầu, LNG và than sang Trung Quốc trong tháng 6, ngay trước vòng đàm phán thương mại mới.

Xuất khẩu dầu thô, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và than của Mỹ sang Trung Quốc đã giảm xuống mức zero trong tháng qua, giữa lúc cuộc chiến thương mại giữa hai nước vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Hình ảnh hai tàu chở dầu đang neo đậu tại cảng biển. Ảnh: Oil Price

Động thái này diễn ra sau khi Trung Quốc áp thuế trả đũa lên các mặt hàng năng lượng từ Mỹ, khiến nhu cầu mua hàng sụt giảm mạnh.

Cụ thể, trong lĩnh vực LNG, các doanh nghiệp Trung Quốc đã ngừng nhập khẩu từ Mỹ kể từ tháng 3, thời điểm chính sách thuế trả đũa bắt đầu được áp dụng.

Đối với dầu thô, lượng xuất khẩu sang Trung Quốc cũng giảm dần từ tháng 3 và chính thức chạm mức zero vào tháng 6, theo số liệu từ biểu đồ của Bloomberg dựa trên dữ liệu hải quan chính thức từ Bắc Kinh. Trong khi đó, hoạt động nhập khẩu than từ Mỹ cũng ghi nhận sự suy giảm đáng kể.

Sự kiện này xảy ra ngay trước thềm vòng đàm phán thương mại mới giữa hai quốc gia, dự kiến diễn ra tại Thụy Điển vào tuần tới. Bộ trưởng Tài chính Mỹ nhận định rằng quan hệ giữa hai bên hiện đang ở trạng thái tích cực.

Về phía Trung Quốc, các quan chức nước này cũng bày tỏ sự sẵn sàng đạt được một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi. Một tuyên bố chính thức từ Bắc Kinh cho biết Trung Quốc kỳ vọng các cuộc đàm phán sẽ diễn ra trong bầu không khí tôn trọng lẫn nhau, hòa bình và hợp tác cùng phát triển.

Tổng thống Donald Trump đã đặt ra hạn chót đến ngày 12 tháng 8 để Trung Quốc thương thảo một thỏa thuận. Ông cảnh báo rằng nếu không đạt được kết quả, Mỹ sẽ áp dụng mức thuế cao hơn đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Hiện tại, mức thuế trả đũa mà Trung Quốc áp lên các mặt hàng năng lượng của Mỹ dao động từ 10% đến 15%.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Donald Trump từng thuyết phục thành công Trung Quốc tăng mua các mặt hàng năng lượng từ Mỹ nhằm giảm thâm hụt thương mại với Washington. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã làm gián đoạn kế hoạch thực hiện cam kết này của Trung Quốc.

Kể từ đó, tình hình đã thay đổi đáng kể, đặc biệt trong chiến lược năng lượng của Trung Quốc. Nước này đã đa dạng hóa nguồn cung, với sự nổi lên của OPEC+ như một đối tác chủ lực, làm giảm sự phụ thuộc vào Mỹ.

Điều này cho thấy Trung Quốc hiện nay có thể đối mặt với áp lực từ Nhà Trắng một cách kiên cường hơn so với cách đây 5 năm.

Hơn nữa, khi nhu cầu dầu mỏ tại quốc gia nhập khẩu lớn nhất thế giới được dự báo sẽ chậm lại, Trung Quốc càng có thêm lợi thế trong các cuộc thương thảo sắp tới.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Mỹ ngừng xuất khẩu năng lượng sang Trung Quốc trước thềm đàm phán
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO