Mỹ nhân 31 tuổi hóa thân thành huyền thoại Mai Diễm Phương

Thứ sáu, 02/07/2021 14:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Vương Đan Ni hiện là người mẫu ở Hong Kong. Trong lần đầu bén duyên với điện ảnh cô may mắn được hóa thân thành “bách biến thiên hậu” ở bộ phim về huyền thoại Mai Diễm Phương.

Theo trang Sina, tác phẩm về “đệ nhất danh ca Hong Kong” Mai Diễm Phương đã hoàn thành quá trình sản xuất. Ekip của phim cũng đồng thời tiết lộ người đẹp sẽ vào vai nữ chính là người mẫu Vương Đan Ni, năm nay 31 tuổi. Cô đã vượt qua hàng loạt cái tên đình đám khác ở châu Á để được nhận vai diễn này. Đạo diễn Lương Nhạc Dân – người cầm trịch bộ phim cho biết, ekip đã mất 3 năm cho việc tìm diễn viên đóng huyền thoại Mai Diễm Phương.

Vương Đan Ni (bên phải) có khuôn mặt và thần thái gần giống với nữ danh ca Mai Diễm Phương (bên trái).

Vương Đan Ni (bên phải) có khuôn mặt và thần thái gần giống với nữ danh ca Mai Diễm Phương (bên trái).

Chia sẻ về cơ hội có một không hai này, Vương Đan Ni nói trên On, ban đầu cô cảm thấy rất lo lắng, căng thẳng vì sợ bản thân không đủ kinh nghiệm diễn xuất để tái hiện thần tượng của mình. Nữ người mẫu cũng lo ngại mình sẽ phá vỡ hình tượng tồn tại suốt hàng chục năm qua trong lòng khán giả về danh ca Mai Diễm Phương. Thậm chí cô tiết lộ, khi nhận cuộc gọi từ đạo diễn cô đã nhốt mình trong phòng hai ngày liền để tự trấn tĩnh rồi mới đồng ý.

Việc hóa thân vào “cô gái Hong Kong” thuở nào cũng là thách thức cho Vương Đan Ni khi ngay từ đầu phải được bí mật đưa đi rèn luyện trong hơn nửa năm về ca hát, nhảy múa để có thần thái giống như Mai Diễm Phương lúc sinh thời. Với quá trình luyện tập ở cường độ cao, người mẫu 31 tuổi đã bị viêm cơ đùi, phải điều trị và tập vật lý trị liệu thời gian dài. Vương Đan Ni cho biết thêm, để có thể hóa thân tốt vào nhân vật, cô không còn là mình ngoài đời mà chính là Mai Diễm Phương.

Nữ người mẫu đã vô cùng bất ngờ khi được chọn đóng vai thần tượng của mình.

Nữ người mẫu đã vô cùng bất ngờ khi được chọn đóng vai thần tượng của mình.

Được biết, Vương Đan Ni sinh năm 1990 trong gia đình nghèo khó nên từ năm 13 tuổi cô đã phải đi làm để phụ giúp kinh tế trong nhà. Năm 17 tuổi, cô tham gia cuộc thi tuyển chọn người mẫu, chính thức bước chân vào ngành giải trí. Nữ người mẫu được nhận xét có nét đẹp cá tính, hoang dã và đường nét gương mặt khá giống với cố nghệ sĩ Mai Diễm Phương.

Vương Đan Ni cũng tự nhận mình là người hâm mộ bà từ lâu và xem cố danh ca là hình mẫu cho sự nỗ lực bên cạnh tài năng thiên bẩm. Khi bộ phim vẫn còn giấu kín về vai nữ chính, nhiều người đã nhầm lẫn người được chọn đóng Mai Diễm Phương là diễn viên Vương Đan Ni người Bắc Kinh, 35 tuổi, từng đóng nhiều phim truyền hình.

Ngoài đời cô từng là mẹ đơn thân từ năm 24 tuổi và đã kết hôn với ca sĩ La Hiếu Dũng năm 2016.

Ngoài đời cô từng là mẹ đơn thân từ năm 24 tuổi và đã kết hôn với ca sĩ La Hiếu Dũng năm 2016.

Theo truyền thông Hồng Kông, năm 2003, Mai Diễm Phương đã đến gặp Giang Chí Cường - Giám đốc điều hành EDKO Films, bày tỏ muốn ông làm một bộ phim về cuộc đời nữ danh ca huyền thoại này. Tuy nhiên, dự án mà diva lừng danh trăn trở không thể thành hiện thực khi cô đột ngột ra đi không lâu sau đó. Nhiều năm qua, nhà sản xuất họ Giang vẫn luôn ấp ủ dự án phim về Mai Diễm Phương để hoàn thành tâm nguyện cuối của “người con gái Hồng Kông". Tác phẩm dự kiến ra mắt trong năm nay.

Mai Diễm Phương (1963 - 2003), cô là một danh ca huyền thoại, một diễn viên tài năng của làng giải trí Hồng Kông. Mai Diễm Phương thống trị âm nhạc xứ Cảng thơm những năm 1980, 1990 đồng thời được mệnh danh là “bách biến thiên hậu” bởi những màn biến hóa đa dạng trên sân khấu cho đến màn ảnh và luôn xuất hiện trước công chúng hình ảnh mới mẻ, tráng lệ, hoàn mỹ. Cô còn được mệnh danh là “Madonna châu Á” hay được khán giả ái mộ gọi với cái tên thân thương “người con gái Hồng Kông”.

Trong poster vừa tung ra hình ảnh nữ danh ca Mai Diễm Phương trong chiếc váy cưới đã làm xao xuyến nhiều người hâm mộ lâu năm.

Trong poster vừa tung ra hình ảnh nữ danh ca Mai Diễm Phương trong chiếc váy cưới đã làm xao xuyến nhiều người hâm mộ lâu năm.

Không chỉ là tượng đài âm nhạc, ngôi sao tài danh còn ghi dấu ấn trên màn ảnh với nhiều bộ phim như: "Yên Chi Khâu", "Anh hùng bản sắc 3", "Hào môn dạ yến", "Trường học Uy Long 3", "Kim Chi Ngọc Diệp 2", "Chung Vô Diệm"… Tháng 12/2003, Mai Diễm Phương khiến cả Hồng Kông sững sờ khi ra đi ở tuổi 40 vì căn bệnh ung thư cổ tử cung, khép lại một đời tài hoa.

Khang Lâm

Bình Luận

Tin khác

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

(CLO) Nhân kỷ niệm Ngày châu Âu 9/5, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam sẽ giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại đặc biệt với âm nhạc từ tổ khúc huyền thoại “Bốn mùa”.

Giải trí
Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

(CLO) Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà vừa có chuyến công tác ở Ai Cập để đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024. Cô cũng sẽ đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực, tìm ra người xứng đáng với chiếc vương miện.

Giải trí
Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

(CLO) Ban tổ chức "Đại hội nhạc thiêng đặc biệt" ở Phú Yên đã vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo với hai hành vi, chịu mức phạt hành chính số tiền 33 triệu đồng.

Giải trí
'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

(CLO) Tại Liên hoan phim ASEAN 2024, diễn ra ở Trường nghiên cứu về Mỹ và phương Đông (SOAS) thuộc Đại học London, Vương quốc Anh, bộ phim "Chuyện của Pao" đại diện cho Việt Nam sẽ được trình chiếu vào ngày 26/4.

Giải trí
Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

(CLO) Nhiều bộ phim Việt được ra rạp trong tháng 4 đều có số phận khác nhau nhưng tựu chung lại đều chưa bùng nổ thực sự về doanh thu trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Giải trí