Mỹ nhân nổi tiếng và đắt giá nhất nhì Bollywood cùng gia đình nhiễm Covid-19

Thứ tư, 05/05/2021 16:51 PM - 0 Trả lời

(CLO) Deepika Padukone là người đẹp có sức ảnh hưởng lớn ở Ấn Độ nhờ việc tham gia nhiều lĩnh vực và tích cực trong hoạt động xã hội. Mới đây, cô đã được chẩn đoán mắc Covid-19. Trước đó ít ngày bố, mẹ và em gái cô đều nhiễm bệnh.

Xét nghiệm của nữ minh tinh cho kết quả dương tính với virus gây đại dịch. Bố cô là vận động viên cầu lông Prakash Padukone cũng đang nhập viện để điều trị Covid-19. Trong khi đó, mẹ và em gái của Deepika Padukone hiện cũng đã mắc Covid-19.

Vimal Kumar, một người bạn thân của bố Deepika Padukone cho biết ông Prakash Padukone đã hồi phục sau thời gian điều trị tại một bệnh viện ở Bengaluru, Ấn Độ và có khả năng sẽ xuất viện vào cuối tuần này.

Khoảng 10 ngày trở lại đây, vợ và con gái thứ hai của ông Prakash là Anisha xuất hiện các triệu chứng nhiễm Covid-19. Họ đi xét nghiệm và kết quả là dương tính. Hiện tại hai người này đang cách ly tại nhà.

Bốn người trong gia đình mỹ nhân nóng bỏng bao gồm cả cô đều đã mắc Covid-19.

Bốn người trong gia đình mỹ nhân nóng bỏng bao gồm cả cô đều đã mắc Covid-19.

Trước khi mắc Covid-19, Deepika Padukone là ngôi sao hạng A đã liên tục kêu gọi ủng hộ nạn nhân trong cơn khủng hoảng đại dịch của Ấn Độ. Ngoài ra, cô còn bận rộn với các dự án phim mới, kinh doanh thực phẩm và thời trang.

Người đẹp là con gái của vận động viên cầu lông Prakash Padukone, sinh ra ở Copenhagen, Đan Mạch vào năm 1986 và lớn lên ở Bangalore, Ấn Độ. Tuy cô cũng từng chơi cầu lông và đạt giải vô địch quốc gia nhưng Deepika lại muốn trở thành người mẫu.

Bộ phim đầu tay mà cô tham gia là “Aishwarya” của Kannada với vai chính vào năm 2006. Sau đó, Deepika Padukone góp mặt trong loạt phim khác và nhận tới 3 giải Filmfare - giải thưởng điện ảnh Ấn Độ cao quý nhất cho những vai mà cô đóng.

Sao nữ đã từ bỏ sự nghiệp thể thao để chuyển hướng sang làm người mẫu và diễn viên điện ảnh.

Sao nữ đã từ bỏ sự nghiệp thể thao để chuyển hướng sang làm người mẫu và diễn viên điện ảnh.

Trong đó, có thể kể đến tác phẩm Bollywood lãng mạn Om Shanti Om (2007) nơi sao nữ đóng cùng Shah Rukh Khan. Phim đã giúp cô lần đầu thắng giải Filmfare cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Bộ phim hài lãng mạn Cocktail (2012) đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp của Deepika và cô đã gặt hái được nhiều thành công hơn nữa khi đóng vai chính trong các bộ phim Yeh Jawaani Hai Deewani và Chennai Express (2013), Happy New Year (2014)...

Tên tuổi của Deepika Padukone được biết đến nhiều hơn khi cô được mời đóng bộ phim hành động Hollywood XXX: Return of Xander Cage cùng dàn sao Vin Diesel, Kris Wu, Ruby Rose,.... Phim mang về cho nhà sản xuất gần 400 triệu USD doanh thu phòng vé.

Trong nhiều năm, nữ diễn viên luôn là người có tầm ảnh hưởng nhất nhì Ấn Độ với trang Instagram cá nhân của Deepika Padukone đạt gần 57 triệu lượt theo dõi. Tờ India Today đã bình chọn cô là 1 trong 50 người quyền lực nhất Ấn Độ năm 2017 và 2019.

Từ năm 2014 đến năm 2018, Padukone là người phụ nữ xếp thứ hạng cao nhất trong danh sách "100 Người nổi tiếng" của tạp chí Forbes Ấn Độ. Tạp chí Variety còn đưa cô vào danh sách 50 phụ nữ có ảnh hưởng nhất thế giới.

Cô hiện là người phụ nữ quyền lực, giàu có và sở hữu tầm ảnh hưởng nhất nhì đất nước.

Cô hiện là người phụ nữ quyền lực, giàu có và sở hữu tầm ảnh hưởng nhất nhì đất nước.

Năm 2008, Deepika Padukone đứng đầu danh sách "Hot 100" của tạp chí Maxim Ấn Độ và vào năm 2012, cô được vinh danh là "Người phụ nữ đẹp nhất Ấn Độ" bởi tạp chí People ở đất nước tỷ dân này.

Padukone cũng là gương mặt quảng cáo đắt giá của Tissot, Maybelline, Coca-Cola và L'Oreal Paris. Theo trang Business Standard, Padukone nhận cát sê 700 nghìn tới 840 nghìn USD cho mỗi hợp đồng quảng cáo.

Khối tài sản của Deepika Padukone hiện đã lên tới gần 50 triệu USD. Theo ước tính, thu nhập bình quân một năm của cô là 16 triệu USD. Nữ minh tinh còn nằm trong top những diễn viên được trả lương cao nhất Bollywood.

Về đời tư, sao nữ 35 tuổi khá kín đáo trong việc hẹn hò của bản thân. Cô có cuộc tình với nam đồng nghiệp Ranveer Singh từ năm 2012. Hai người kết hôn theo nghi lễ Konkani Hindu và Sikh Anand Karaj truyền thống tại hồ Como ở Italia vào tháng 11/2018.

Sau đám cưới, Deepika Padukone dành nhiều thời gian chăm sóc tổ ấm của mình. Sắp tới, người hâm mộ sẽ được gặp vợ chồng Deepika Padukone trong bộ phim mang tên 83 - dự kiến ra rạp vào tháng 6 tới.

Khang Lâm

Tin khác

Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP sang Trung Quốc thi gameshow với Tạ Đình Phong

Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP sang Trung Quốc thi gameshow với Tạ Đình Phong

(CLO) Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ rộ lên thông tin về các gương mặt nghệ sĩ sẽ tham gia gameshow đình đám "Call me by fire - Anh trai vượt ngàn chông gai" do phía Trung Quốc sản xuất. Đáng chú ý, trong số này có nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP đến từ Việt Nam.

Giải trí
Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

(CLO) Nhân kỷ niệm Ngày châu Âu 9/5, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam sẽ giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại đặc biệt với âm nhạc từ tổ khúc huyền thoại “Bốn mùa”.

Giải trí
Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

(CLO) Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà vừa có chuyến công tác ở Ai Cập để đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024. Cô cũng sẽ đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực, tìm ra người xứng đáng với chiếc vương miện.

Giải trí
Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

(CLO) Ban tổ chức "Đại hội nhạc thiêng đặc biệt" ở Phú Yên đã vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo với hai hành vi, chịu mức phạt hành chính số tiền 33 triệu đồng.

Giải trí
'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

(CLO) Tại Liên hoan phim ASEAN 2024, diễn ra ở Trường nghiên cứu về Mỹ và phương Đông (SOAS) thuộc Đại học London, Vương quốc Anh, bộ phim "Chuyện của Pao" đại diện cho Việt Nam sẽ được trình chiếu vào ngày 26/4.

Giải trí