Mỹ: Nhiều thành phố đóng cửa các nhà hàng, quán bar để phòng chống virus Corona

Thứ hai, 16/03/2020 16:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các quán bar, nhà hàng, rạp chiếu phim, rạp hát tại hai thành phố New York và Los Angeles đã được yêu cầu đóng cửa nhằm phòng chống việc virus Corona lây lan.

Thành phố New York vắng vẻ lạ thường hôm 15/3. Ảnh: Reuters

Thành phố New York vắng vẻ lạ thường hôm 15/3. Ảnh: Reuters

Lãnh đạo các nước G7 dự kiến sẽ nhóm họp qua video vào 14 giờ GMT để bàn về việc cùng đối phó với đại dịch virus Corona.

Các nước dự kiến sẽ cùng đưa ra một kế hoạch hợp tác cụ thể nhằm chống lại một kẻ thù chung: một đại dịch đang bùng phát và chưa hề có dấu hiệu suy yếu trên toàn cầu.

Rất nhiều quốc gia đã phải tự đóng cửa để bảo vệ mình. Các lệnh cấm tụ tập đông người, cấm các sự kiện thể thao đã không còn là điều đáng kinh ngạc.

Tại châu Âu, sau Italy, Pháp và Tây Ban Nha là 2 nước đã ra lệnh phong tỏa toàn bộ đất nước, yêu cầu người dân ở nhà nhiều nhất có thể. Australia và New Zealand là hai quốc gia mới nhất tuyên bố sẽ cách ly toàn bộ các du khách quốc tế.

Tại Mỹ, hai thành phố lớn là New York và Los Angeles đã đưa ra các biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp. Các trường học công tại New York đã được lệnh đóng cửa vô thời hạn từ tuần này.

Thị trưởng thành phố Los Angeles Eric Garcetti mới đây cũng đưa ra một quyết định tương tự. Tất cả các quán bar, nhà hàng, cafe sẽ chỉ được bán mang về và không được phục vụ khách tại chỗ.

Tại Nam và Trung Mỹ, nhiều quốc gia cũng đưa ra quyết định đóng cửa biên giới. Panama đã cấm tất cả những người ngoại quốc nhập cảnh vào nước này trong khi Honduras cho biết họ sẽ tạm đóng cửa biên giới đường bộ 1 tuần.

Lãnh đạo các nước Argentina và Peru cũng tuyên bố lệnh đóng cửa biên giới vào hôm qua. Argentina sẽ cấm nhập cảnh với tất cả người ngoại quốc trong vòng 15 ngày, các công viên sẽ bị buộc đóng cửa và hệ thống trường học tạm dừng tới ngày 31/3.

Phía Peru thậm chí còn kêu gọi tất cả người dân tự cách ly 14 ngày nhằm đảm bảo virus không lây lan.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h