Mỹ phá kỷ lục về số ca nhiễm mới, số bệnh nhân nhập viện tăng cao

30/12/2021 06:17

(CLO) Số ca nhiễm COVID-19 được xác nhận trung bình hàng ngày ở Mỹ đạt mức cao kỷ lục 258.312 trong bảy ngày qua, một cuộc kiểm đếm vào thứ Tư (29/12), khi các quan chức Mỹ cân nhắc tác động của biến thể Omicron dễ lây lan hơn.

Đỉnh trước đó của đường trung bình động bảy ngày là 250.141 ca được ghi nhận vào ngày 8 tháng 1 năm 2021. Kỷ lục hàng ngày cũng đã bị phá trong tuần này ở ít nhất bảy quốc gia châu Âu.

my pha ky luc ve so ca nhiem moi so benh nhan nhap vien tang cao hinh 1

Nhiều người xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 trên xe lưu động Broadway ở SoHo khi biến thể Omicron tiếp tục lây lan ở Manhattan, Thành phố New York, Mỹ, ngày 27 tháng 12 năm 2021 - Ảnh: Andrew Kelly

Sự gia tăng số ca nhiễm hiện tại xảy ra khi người Mỹ đi du lịch trong những ngày nghỉ. Hàng trăm chuyến bay đã bị hủy bỏ trên khắp đất nước mỗi ngày kể từ thời điểm Giáng sinh do nhân viên hàng không dừng xét nghiệm COVID-19. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho biết họ đang theo dõi 86 tàu du lịch đã báo cáo các ca nhiễm COVID-19.

Trong khi một số dữ liệu từ các quốc gia khác cho thấy tình trạng chuyển bệnh nặng ít hơn với biến thể Omicron, giám đốc CDC Rochelle Walensky cho biết hôm thứ Tư (29/12) rằng, vẫn còn quá sớm để đánh giá tác động trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là do tỷ lệ tiêm chủng không đồng đều.

Tuy nhiên, bà lưu ý rằng trong khi tỷ lệ ca dương tính trung bình hàng ngày trong bảy ngày tăng 60% so với tuần trước, tỷ lệ nhập viện trong cùng thời kỳ chỉ tăng 14%, lên khoảng 9.000 ca mỗi ngày. Bà nói, số người chết giảm khoảng 7% xuống còn 1.100 người mỗi ngày.

Hơn 76.000 người phải nhập viện vì COVID-19 trên toàn quốc, tăng 19% trong 10 ngày qua, theo thống kê của Reuters.

CDC Mỹ đã công bố hướng dẫn mới trong tuần này nhằm rút ngắn thời gian cách ly đối với những người đã được xác nhận nhiễm trùng từ 10 ngày xuống còn 5 ngày, miễn là họ không có triệu chứng. Động thái này một phần được thiết kế để giảm bớt tình trạng thiếu nhân viên tại các bệnh viện, hãng hàng không và các dịch vụ quan trọng khác.

Tuy nhiên, một số chuyên gia về bệnh truyền nhiễm đã đổ lỗi cho chính sách vì không phân biệt được giữa những người đã tiêm chủng và chưa tiêm chủng, những người phục hồi sau virus ở các tỷ lệ khác nhau. Chính sách mới cũng không yêu cầu xét nghiệm để xác nhận rằng một người không còn khả năng lây nhiễm trước khi họ trở lại làm việc hoặc hòa nhập xã hội.

Các bang của Mỹ có số ca nhiễm hàng ngày cao nhất vào ngày thứ Ba bao gồm New York, báo cáo 40.780 ca và California, báo cáo hơn 30.000 ca. Texas báo cáo hơn 17.000 trường hợp và Ohio hơn 15.000.

Biến thể Omicron được ước tính là nguyên nhân gây ra 58,6% các ca nhiễm trùng ở Mỹ tính đến ngày 25 tháng 12, theo dữ liệu của CDC công bố.

Nguyễn Hoàng (Theo Reuters)

    Nổi bật
        Mới nhất
        Mỹ phá kỷ lục về số ca nhiễm mới, số bệnh nhân nhập viện tăng cao
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO