Mỹ: Phóng viên được người lạ hôn khi đang lên sóng

Thứ năm, 26/09/2019 11:07 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một người lạ mặt đã đột ngột hôn má một phóng viên của kênh WAVE 3 khi đang đưa tin trực tiếp về một lễ hội âm nhạc.

Hình ảnh Sara Rivest bị

Hình ảnh Sara Rivest bị "tấn công bằng môi" bởi một người lạ khi đang lên sóng. Ảnh: GI

Sara Rivest đang đưa tin về lễ hội Bourbon & Beyond khi một người lạ mặt bước tới và thơm nhẹ vào má cô.

Cô vẫn tiếp tục công việc đưa tin sau sự cố

Trước đó, tên này đã có hành động khiếm nhã với nữ phóng viên này.

"Được rồi, điều đó là không phù hợp", Sara nói. "Nhưng chúng ta hãy quay lại câu chuyện".

Phóng viên tại trường quay, John Boel đã hỏi cô rằng cô có ổn không. "Cô đã thoát khỏi những fan cuồng của mình rồi chứ? Có một cảnh sát ở đằng xa nếu cô cần".

"À đúng rồi", cô cười. "Có lẽ tôi cần giúp đỡ đó".

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn sau đó, Sara đã lên án hành động này.

"Điều này là không thể chấp nhận được", cô nói. "Trong tâm trí của anh ấy, đó có thể chỉ là một trò đùa vô hại. Anh ấy nghĩ có thể làm cho bạn bè mình cười và xuất hiện vài giây trên truyền hình".

"Bản thân tôi không biết hành động ra sao", cô nói. "Tôi đã rất sốc, nhưng điệu cười gượng của tôi không có nghĩa là tôi đồng tình với hành động đó. Đó là một hành động quấy rối. Điều đó làm tôi xấu hổ, không thoải mái và cảm thấy bất lực".

Sara sau đó đã đăng tải lại đoạn clip trên Twitter của mình kèm theo caption rằng: "Này quý ngài, đây là 3 giây lên sóng của anh. Đừng chạm vào tôi, được chứ?"

Cảnh sát nói rằng họ đang xem xét hành động này như một dạng quấy rối tình dục, và sẽ mở lệnh truy nã tên này sau khi nhận diện được.

"Với tôi, dù cảnh sát không thể nhận ra hắn, tôi chỉ mong rằng người đàn bà, hoặc đàn ông của anh ấy sẽ cho anh ấy biết rằng hành động đó không hề dễ thương, không hề vui tí nào", Sara nói. "Tôi không tới chỗ làm của bất kỳ ai để quấy rối họ, nên tôi chỉ mong hãy để cho tôi được làm công việc của mình".

Hoàng Việt (Theo NYP)

Tin khác

Khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023: Mùa giải có kỷ lục về số lượng tác phẩm

Khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023: Mùa giải có kỷ lục về số lượng tác phẩm

(CLO) Chiều 16/4, Hội đồng Giải báo chí Quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023. Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Giải báo chí Quốc gia chủ trì buổi khai mạc.

Nghề báo
Ân tình của những chiến sĩ cầm bút

Ân tình của những chiến sĩ cầm bút

(CLO) Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới ngày nào nhận quyết định điều động lên tỉnh mới chia tách, nay được về dự kỷ niệm ngày thành lập Báo Lai Châu, bao cảm xúc ùa về. Tôi bồi hồi nhớ lại những ngày đầu tiên ấy gian khổ nhưng thấm đẫm ân tình đồng nghiệp.

Nghề báo
Giải Bóng đá U11 toàn quốc 2024 quy tụ 50 đội bóng tranh tài

Giải Bóng đá U11 toàn quốc 2024 quy tụ 50 đội bóng tranh tài

(CLO) Sáng 16/4, tại Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam tổ chức họp báo công bố Giải bóng đá U11 toàn quốc - Cup Nestlé Milo 2024.

Nghề báo
Bộ sách về Chiến thắng Điện Biên Phủ: Tư liệu chính xác, khách quan, đa dạng

Bộ sách về Chiến thắng Điện Biên Phủ: Tư liệu chính xác, khách quan, đa dạng

(CLO) Ngày 16/4, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam (VIETNAMBOOK) tổ chức ra mắt bộ sách chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).

Nghề báo
Phát động Chương trình bình chọn Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2024

Phát động Chương trình bình chọn Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2024

(CLO) Ngày 16/4, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA), Tạp chí VietTimes đã chính thức phát động Chương trình bình chọn Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ bảy - Vietnam Digital Awards năm 2024 (VDA 2024).

Nghề báo