Mỹ ra mắt trang web đăng ký thẻ vàng nhập cư
(CLO) Chính phủ Mỹ mới đây đã chính thức ra mắt trang web trumpcard.gov, cho phép người nước ngoài đăng ký “thẻ vàng nhập cư” với mức giá 5 triệu USD.
Trang web nổi bật với hình ảnh tấm thẻ màu vàng, in chữ ký và chân dung Tổng thống Donald Trump, đánh dấu bước tiến trong chương trình cải tổ hệ thống visa định cư diện đầu tư EB-5.

Người dùng truy cập trumpcard.gov chỉ cần cung cấp thông tin cơ bản như họ tên, địa chỉ cư trú, và phương thức liên lạc. Hiện tại, chương trình chấp nhận đăng ký từ tám khu vực trên thế giới: châu Âu, châu Á (bao gồm Trung Đông), Bắc Mỹ, Trung Mỹ, Nam Mỹ, Caribe, châu Đại Dương và châu Phi. Sau khi đăng ký, các bước tiếp theo để hoàn tất quy trình mua thẻ vẫn chưa được công bố chi tiết.
Tổng thống Trump quảng bá chương trình trên mạng xã hội Truth Social: “Chỉ với 5 triệu USD, thẻ Trump sẽ đưa bạn đến con đường rực rỡ dẫn tới quốc gia và thị trường vĩ đại nhất thế giới! Hàng nghìn người đã liên hệ để tìm hiểu cách tham gia”.
Được giới thiệu lần đầu vào tháng 2/2025, “thẻ Trump” nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài giàu có đến Mỹ. Chương trình hứa hẹn cấp quyền cư trú hợp pháp, giấy phép lao động, và một số ưu đãi, dù các quyền lợi cụ thể vẫn đang gây tranh cãi.
Một số nguồn tin cho rằng người sở hữu thẻ có thể được miễn thuế thu nhập từ nước ngoài – một đặc quyền hiếm có ngay cả với công dân Mỹ. Tuy nhiên, điều này chưa được các cơ quan chính phủ xác nhận chính thức.
Chính quyền Mỹ kỳ vọng chương trình sẽ tạo ra nguồn thu lớn, với ước tính có thể đạt 5 nghìn tỷ USD nếu bán được một triệu thẻ. Ngày 4/4, ông Trump từng tiết lộ thiết kế thẻ vàng và cam kết phát hành trong vòng hai tuần. Đến ngày 10/4, tỷ phú Elon Musk, người đứng đầu Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE) khi đó cho biết hệ thống công nghệ hỗ trợ chương trình gần hoàn thiện.
Việc ra mắt trumpcard.gov diễn ra trong bối cảnh nợ công Mỹ đang ở mức cao kỷ lục, vượt 33 nghìn tỷ USD vào năm 2023. Dù chính quyền ông Trump kỳ vọng chương trình sẽ mang lại doanh thu lớn, chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy số tiền thu được sẽ dùng để giảm nợ công.
Vụ việc cũng gây tranh cãi trên mạng xã hội, với một số ý kiến ủng hộ chương trình như cách thu hút nhân tài giàu có, trong khi số khác chỉ trích đây là hình thức “bán quốc tịch” cho giới siêu giàu.