Mỹ sẵn sàng làm hòa giải cho ‘tranh chấp biên giới’ Trung-Ấn

Thứ năm, 28/05/2020 07:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tranh chấp biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ đã gia tăng từ hồi đầu tháng này sau khi hai bên đều có liên quan đến sự thay đổi vật lý, thông qua việc xây dựng cơ sở hạ tầng dọc theo Đường kiểm soát thực tế.

Mỹ sẵn sàng đứng ra làm trung gian hòa giải cho tranh chấp biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ - Ảnh: Reuters

Mỹ sẵn sàng đứng ra làm trung gian hòa giải cho tranh chấp biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ - Ảnh: Reuters

Trong một diễn biến mới nhất, Tổng thống Donald Trump đã viết trên Twitter để thông báo với cả Trung Quốc và Ấn Độ về sự sẵn sàng đứng ra làm trung gian hòa giải những tranh chấp biên giới của hai bên.

Theo các nguồn tin, căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc trở nên căng thẳng trong vài tuần qua khi New Dehli bắt đầu xây dựng một con đường quan trọng dọc theo Đường kiểm soát thực tế (LAC) ở Ladakh.

Trung Quốc cáo buộc Quân đội Ấn Độ đã xâm nhập vào lãnh thổ của họ và "cố gắng đơn phương thay đổi vị thế" của LAC ở Sikkim và Ladakh.

Ngay sau đó, cả hai nước đã tăng cường quân đội ở biên giới trong bối cảnh bế tắc đang diễn ra.

Đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ, H.E. Sun Weidong, đã bình luận về sự leo thang căng thẳng hiện nay giữa hai nước: "Chúng ta nên tuân thủ phán quyết cơ bản rằng, Trung Quốc và Ấn Độ mỗi bên tạo cơ hội cho nhau và không gây ra mối đe dọa nào cho nhau. Chúng ta cần nhìn nhận sự phát triển của nhau một cách chính xác và tăng cường sự tin cậy lẫn nhau về chiến lược".

"Đồng thời, chúng ta nên dần dần tìm kiếm sự hiểu biết thông qua giao tiếp và liên tục giải quyết sự khác biệt. Từ bất kỳ quan điểm nào, Trung Quốc và Ấn Độ nên là hàng xóm tốt với sự chung sống hài hòa và là đối tác tốt để cùng chung tay tiến lên", Ông nói và được trích dẫn bởi hãng tin ANI.

Ấn Độ và Trung Quốc có chung đường biên giới từ Arunachal Pradesh ở phía đông bắc, đến Sikkim ở trung tâm và Ladakh ở khu vực phía bắc.

Một phần biên giới của hai nước ở khu vực qua hồ Pangong Tso và Ấn Độ kiểm soát phía tây hồ với chiều dài 45 km. Phần còn lại do Trung Quốc kiểm soát. Hầu hết các cuộc đụng độ giữa hai đội quân xảy ra gần khu vực tranh chấp của hồ nước này.

Hôm thứ Tư, các chỉ huy quân đội hàng đầu của Ấn Độ đã họp trong một hội nghị kéo dài ba ngày ở New Delhi để thảo luận về tình hình an ninh hiện tại dọc biên giới với Trung Quốc và Pakistan.

Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng kêu gọi quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Các nguồn tin cho biết, đã có ít nhất hai cuộc xô xát giữa biên phòng Trung - Ấn hồi đầu tháng 5 ở vùng Ladakh và tại đèo Naku La, nối Sikkim của Ấn Độ với Tây Tạng của Trung Quốc. Nhiều binh sĩ hai bên bị thương trong các vụ va chạm này.

Chấn Phong

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h