Mỹ sắp nhắm trừng phạt vào các ngân hàng Trung Quốc hợp tác với Nga

25/04/2024 06:05

(CLO) Tờ Wall Street Journal (WSJ) đầu tuần đưa tin, các nhà lập pháp Mỹ đang soạn thảo các biện pháp trừng phạt nhắm vào các ngân hàng Trung Quốc nhằm phá vỡ sự hợp tác liên tục của Bắc Kinh với Nga.

Các biện pháp mới được cho là nhằm mục đích cắt đứt một số tổ chức tài chính Trung Quốc khỏi hệ thống tài chính toàn cầu. Các biện pháp trừng phạt được đề cập sau đó sẽ đóng vai trò là “đòn bẩy ngoại giao” đối với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, người sẽ đến thăm Trung Quốc trong tuần này.

Theo nguồn tin của WSJ, ông có kế hoạch sử dụng lời đe dọa trừng phạt như là biện pháp cuối cùng trong trường hợp đối thoại ngoại giao không thuyết phục được Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu bị cáo buộc liên quan đến quân sự sang Nga.

my sap nham trung phat vao cac ngan hang trung quoc hop tac voi nga hinh 1

Hình ảnh Ngân hàng Trung ương Trung Quốc. Ảnh: RT.

Tại cuộc họp báo sau cuộc họp của các ngoại trưởng G7 hồi đầu tuần này, ông Blinken đã gọi Trung Quốc là nước đóng góp chính cho hoạt động quân sự của Nga chống lại Kiev thông qua việc nước này cung cấp các thành phần quan trọng cho vũ khí.

Ông nói: “Chúng tôi thấy Trung Quốc chia sẻ máy công cụ, chất bán dẫn và các mặt hàng có công dụng kép khác đã giúp Nga xây dựng lại cơ sở công nghiệp quốc phòng”.

Vào tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ban hành sắc lệnh cho phép trừng phạt các tổ chức tài chính nước ngoài tiếp tục giao dịch với Nga. Những biện pháp này nhắm mục tiêu vào những người cho vay bên ngoài khu vực pháp lý của Mỹ và EU để giúp Nga cung cấp các mặt hàng nhạy cảm, được cho là bao gồm chất bán dẫn, máy công cụ, tiền chất hóa học, vòng bi và hệ thống quang học.

Sắc lệnh này đã ảnh hưởng đến quan hệ của Nga với các ngân hàng Trung Quốc ở một mức độ nhất định. Hãng tin Izvestia đưa tin vào tháng 2 rằng một số ngân hàng Trung Quốc đã ngừng chấp nhận một số khoản thanh toán nhất định từ Nga.

Sau đó, Aleksey Potapov, Phó Giám đốc điều hành Ngân hàng MSP của Nga, cũng tuyên bố rằng một số ngân hàng Trung Quốc đã bắt đầu từ chối các giao dịch từ các ngân hàng Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, hồi tháng trước xác nhận rằng những vấn đề như vậy vẫn tồn tại, nhưng khẳng định chúng có thể khắc phục được và “không thể trở thành trở ngại cho sự phát triển hơn nữa quan hệ kinh tế và thương mại” giữa Nga và Trung Quốc.

Bắc Kinh đã duy trì chính sách trung lập trong cuộc xung đột Ukraine, với việc các quan chức Trung Quốc liên tục tuyên bố rằng nước này không bán vũ khí cho Nga hoặc Ukraine.

Đầu tháng này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning nhấn mạnh rằng Trung Quốc “quy định việc xuất khẩu các mặt hàng có công dụng kép theo luật pháp và quy định”, kêu gọi “các nước liên quan” không “bôi nhọ hoặc tấn công mối quan hệ bình thường giữa Trung Quốc và Nga”.

Khánh Vy (Theo RT)

    Nổi bật
        Mới nhất
        Mỹ sắp nhắm trừng phạt vào các ngân hàng Trung Quốc hợp tác với Nga
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO