(CLO) Chính quyền của Tổng thống Biden đã quyết định dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí tấn công cho Ả Rập Xê Út, theo Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận vào thứ Sáu (9/8).
Bộ Ngoại giao Mỹ đã cho phép chuyển giao một số loại đạn dược cho Ả Rập Xê Út. "Chúng tôi sẽ xem xét các giao dịch mới theo từng trường hợp cụ thể, phù hợp với Chính sách Chuyển giao Vũ khí Thông thường", một quan chức cấp cao của bộ này cho biết.
Quyết định này đã được thông báo cho Quốc hội Mỹ trong tuần qua. Một nguồn tin cho biết việc bán vũ khí có thể được nối lại sớm nhất là vào tuần tới.
Theo luật pháp Mỹ, các giao dịch vũ khí quốc tế lớn phải được Quốc hội xem xét trước khi hoàn tất. Trong những năm gần đây, các nhà lập pháp đã bày tỏ lo ngại về việc cung cấp vũ khí tấn công cho Ả Rập Xê Út do cuộc chiến tại Yemen và các vấn đề nhân quyền. Tuy nhiên, sự phản đối này đã giảm bớt sau vụ tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10 năm ngoái và sự thay đổi trong chiến dịch tại Yemen.
Từ tháng 3 năm 2022, khi Ả Rập Xê Út và nhóm Houthi đạt được thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc hậu thuẫn, không có cuộc không kích nào của Ả Rập Xê Út ở Yemen, và hỏa lực từ Yemen vào Ả Rập Xê Út cũng giảm đáng kể.
Quan hệ giữa Ả Rập Xê Út và Mỹ đã ấm lên, khi Washington làm việc chặt chẽ hơn với Riyadh sau vụ tấn công của Hamas vào Israel. Chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng đang đàm phán một hiệp ước quốc phòng và thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự với Rập Xê Út, trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông đang leo thang.
(CLO) Ngày 18/9, Liên hợp quốc cho biết lũ lụt và lở đất chết người do bão Yagi gây ra đã ảnh hưởng đến gần 6 triệu trẻ em trên khắp Đông Nam Á, trong khi số người chết vì thảm họa này tiếp tục tăng.
(CLO) Trung Âu đang trải qua trận lũ lụt tồi tệ nhất trong ít nhất hai thập kỷ, gây ra thiệt hại từ Romania đến Ba Lan và khiến ít nhất 23 người thiệt mạng cho đến nay.
(CLO) Các thành viên Liên hợp quốc đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Palestine trong vòng 12 tháng.
(CLO) Bộ Tư pháp Mỹ hôm 19/9 đã đệ đơn kiện, yêu cầu bồi thường hơn 100 triệu USD từ chủ sở hữu và nhà điều hành tàu hàng Singapore sau vụ tai nạn tàu đâm vào cầu Baltimore, dẫn đến cái chết của 6 công nhân và gây ách tắc tuyến đường vận tải quan trọng.