Mỹ sẽ thu 100.000 USD cho thị thực lao động, 1 triệu USD cho 'Thẻ Vàng', 5 triệu USD 'Thẻ Kim cương'
(CLO) Chính quyền Mỹ hôm thứ Sáu (19/9) cho biết họ sẽ yêu cầu các công ty trả 100.000 USD mỗi năm cho thị thực lao động H-1B, đồng thời chính thức ban hành "Thẻ Vàng" và "Thẻ Kim cương".
"Nếu bạn định đào tạo ai đó, bạn sẽ đào tạo một trong những sinh viên mới tốt nghiệp từ một trong những trường đại học lớn nhất trên đất nước chúng ta. Hãy đào tạo người Mỹ. Đừng đưa người vào đây để cướp mất việc làm của chúng ta nữa", Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick phát biểu.
Thẻ Trump Gold và Thẻ Trump Platinum
Tổng thống Trump hôm thứ Sáu cũng công bố hai chương trình cấp thị thực đầu tư mới - Thẻ Trump Gold và Thẻ Trump Platinum — hứa hẹn mang lại doanh thu cho Mỹ và mở ra con đường hợp pháp để trở thành thường trú nhân cho những người nộp đơn giàu có.
"Thẻ sẽ có giá 1 triệu đô la cho cá nhân và 2 triệu đô la cho doanh nghiệp", ông Trump cho biết trong một bài đăng trên Truth Social. “Đã quá lâu rồi, hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp đổ vào đất nước chúng ta... Đã đến lúc người dân Mỹ và người đóng thuế Mỹ được hưởng lợi từ hệ thống nhập cư hợp pháp của chúng ta”.
Thẻ Vàng bao gồm con đường tiềm năng để trở thành công dân sau khi thẩm tra, trong khi phiên bản Bạch kim - có giá 5 triệu đô la - cho phép người nước ngoài lưu trú tối đa 270 ngày tại Hoa Kỳ mà không phải trả thuế thu nhập ở nước ngoài.
Ông Trump dự đoán các chương trình này có thể mang lại lợi nhuận bất ngờ. "Chúng tôi dự đoán THẺ VÀNG TRUMP sẽ tạo ra hơn 100 tỷ đô la rất nhanh chóng", ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng số tiền này sẽ được dùng để "giảm thuế, hỗ trợ các dự án tăng trưởng và trả nợ".
Thẻ Bạch kim là phiên bản đổi tên của "thẻ vàng" trị giá 5 triệu đô la mà Trump đã phát hành lần đầu vào tháng 2 để thay thế chương trình thị thực nhà đầu tư EB-5.

Mối lo Mỹ thiếu hụt lao động giá rẻ
Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, Tổng thống Trump đã khởi động một chiến dịch siết chặt nhập cư trên diện rộng, bao gồm các động thái hạn chế một số hình thức nhập cư hợp pháp.
Chiến dịch siết nhập cư của ông Trump nhận được những ý kiến trái chiều. Những người phản đối cho rằng điều này sẽ khiến các công ty Mỹ phải chi trả nhiều hơn, do không còn tận dụng được nguồn lao động giá rẻ từ dòng người nhập cư (gồm cả bất hợp pháp).
Những người ủng hộ thì cho rằng chiến dịch này giúp Mỹ củng cố và đào tạo lại kỹ năng nghề nghiệp và tạo công ăn việc làm cho công dân Mỹ - điều mà ông Trump cũng liên tục nhấn mạnh trong những phát biểu gần đây.
Sắc lệnh hành pháp mà ông Trump ký vào thứ Sáu cũng chỉ ra rằng một số nhà tuyển dụng đã lợi dụng chương trình nhập cư H-1B để giữ mức lương thấp, gây bất lợi cho người lao động Mỹ.
Báo cáo cho biết số lượng lao động nước ngoài làm việc trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) tại Hoa Kỳ đã tăng gấp đôi từ năm 2000 đến năm 2019 lên gần 2,5 triệu người, mặc dù tổng số việc làm trong lĩnh vực STEM chỉ tăng 44,5% trong thời gian đó.
Theo số liệu chính thức, Ấn Độ là quốc gia được hưởng lợi nhiều nhất từ thị thực H-1B vào năm ngoái, chiếm 71% số người được cấp thị thực, trong khi Trung Quốc đứng thứ hai với 11,7%.
Trong nửa đầu năm 2025, Amazon.com và đơn vị điện toán đám mây của họ, AWS, đã nhận được sự chấp thuận cho hơn 12.000 thị thực H-1B, trong khi Microsoft và Meta mỗi nơi đã phê duyệt hơn 5.000 thị thực H-1B.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết vào thứ Sáu rằng "tất cả các công ty lớn đều đồng ý" chi 100.000 đô la một năm cho thị thực H-1B. "Chúng tôi đã nói chuyện với họ rồi".
Chương trình H-1B cung cấp 65.000 thị thực mỗi năm cho các nhà tuyển dụng đưa lao động nước ngoài tạm thời vào Mỹ làm việc trong các lĩnh vực, cùng 20.000 thị thực khác dành cho lao động có bằng cấp cao. Hầu hết lệ phí thị thực phải do người sử dụng lao động chi trả. Thị thực H-1B được cấp có thời hạn từ ba đến sáu năm.