Thị trường - Doanh nghiệp

Mỹ thất thu 12,5 tỷ USD từ du khách quốc tế

Việt Hà 30/09/2025 13:30

(CLO) Mỹ dự kiến thất thu 12,5 tỷ USD chi tiêu của du khách quốc tế năm nay, khiến tăng trưởng du lịch chỉ đạt khiêm tốn 0,7%.

Chi tiêu của du khách quốc tế tại Mỹ dự kiến giảm 12,5 tỷ USD trong năm nay, khiến tăng trưởng ngành du lịch chỉ đạt mức khiêm tốn 0,7%, theo báo cáo từ Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC).

770-202509300819111.png
Hình ảnh tòa nhà quốc hội Hoa Kỳ. Ảnh: Travel Weekly

Tại hội nghị thượng đỉnh thường niên lần thứ 25 diễn ra ở Rome, WTTC cảnh báo rằng Mỹ, thị trường du lịch và lữ hành lớn nhất thế giới, có nguy cơ mất lợi thế cạnh tranh nếu không đẩy mạnh quảng bá điểm đến, áp dụng các chính sách thân thiện với du khách và giảm chi phí visa.

Năm 2024, ngành du lịch và lữ hành đóng góp 2,6 nghìn tỷ USD vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ, khẳng định thị trường nội địa nước này là mạnh nhất thế giới. Ngành này duy trì hàng triệu việc làm và là trụ cột cho sự phát triển bền vững của lĩnh vực.

Tuy nhiên, theo Ủy ban Du lịch châu Âu, các hạn chế đi lại đối với một số quốc gia và các rào cản thương mại dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tạo ra những bất ổn cho ngành du lịch xuyên Đại Tây Dương, đặc biệt trước mùa cao điểm hè.

Báo cáo nghiên cứu tác động kinh tế của WTTC cho thấy năm trong số mười thị trường du lịch và lữ hành lớn nhất thế giới về đóng góp GDP nằm ở châu Âu. Ngành này hiện phát triển nhanh hơn lĩnh vực hàng tiêu dùng, phản ánh xu hướng người tiêu dùng ngày càng ưu tiên trải nghiệm hơn các sản phẩm vật chất.

Tại Anh, ngành du lịch đóng góp 367 tỷ USD vào nền kinh tế, duy trì vị thế là một trong những thị trường năng động nhất thế giới, dù chi tiêu từ du khách quốc tế giảm 2,2 tỷ bảng Anh trong năm ngoái.

Pháp dẫn đầu danh sách điểm đến được ghé thăm nhiều nhất, tạo ra 289 tỷ USD từ du lịch và lữ hành trong năm 2024, trong khi Tây Ban Nha, quốc gia được ghé thăm nhiều thứ hai, đóng góp 270 tỷ USD. Sự tăng trưởng đồng đều ở châu Âu thể hiện khả năng kết hợp giữa di sản văn hóa và đổi mới, giúp khu vực duy trì sức cạnh tranh toàn cầu và tiên phong trong phát triển du lịch bền vững.

Trung Đông tiếp tục là một trong những khu vực phát triển nhanh nhất, với Ả Rập Xê Út nổi bật nhờ chi tiêu của du khách quốc tế tăng vọt và đầu tư cơ sở hạ tầng đạt mức kỷ lục.

Trung Quốc, thị trường du lịch lớn thứ hai thế giới, đóng góp 1,64 nghìn tỷ USD vào nền kinh tế trong năm 2024 và được dự báo sẽ tăng trưởng 22,7% trong năm nay, bổ sung thêm 260 tỷ USD. Nhật Bản, với nền kinh tế du lịch lớn thứ năm trị giá 310,5 tỷ USD, dự kiến sẽ tăng thêm 13,8 tỷ USD vào GDP, đạt gần 325 tỷ USD.

Đầu tư toàn cầu vào ngành du lịch vượt mốc 1 nghìn tỷ USD trong năm 2024, tăng 9,9% so với năm trước và được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong năm 2025. Mỹ, Trung Quốc, Ả Rập Xê Út và Pháp cùng nhau chiếm hơn nửa nghìn tỷ USD trong tổng đầu tư này.

Ngành du lịch và lữ hành hỗ trợ 357 triệu việc làm trong năm 2024 và dự kiến sẽ tăng lên 371 triệu việc làm trong năm nay, đồng thời gia tăng tỷ trọng trong tổng việc làm toàn cầu.

WTTC dự báo rằng đến năm 2035, cứ tám việc làm trên thế giới sẽ thuộc về ngành này, với thêm 91 triệu việc làm mới, chủ yếu ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, dẫn đến cứ ba việc làm mới trên toàn cầu thì có một thuộc ngành du lịch.

Bà Gloria Guevara, Giám đốc điều hành tạm thời của WTTC, nhận định rằng những kết quả này phản ánh sức mạnh và cơ hội của ngành.

Mỹ vẫn là thị trường du lịch lớn nhất thế giới, Trung Quốc đang phục hồi mạnh mẽ, châu Âu tiến bước vững chắc, trong khi các điểm đến ở Trung Đông, châu Á và châu Phi ghi nhận tăng trưởng kỷ lục.

Năm nay, ngành du lịch toàn cầu được dự báo sẽ đóng góp 2,1 nghìn tỷ USD, vượt mức cao nhất trước đó là 1,9 nghìn tỷ USD vào năm 2019, với mức chênh lệch 164 tỷ USD.

Theo Travel Weekly

    Nổi bật
        Mới nhất
        Mỹ thất thu 12,5 tỷ USD từ du khách quốc tế
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO