Mỹ và Hàn Quốc hợp tác đóng tàu chiến để bắt kịp Trung Quốc
(CLO) Công ty đóng tàu quân sự lớn nhất của Mỹ, Huntington Ingalls Industries (HII), vừa ký thỏa thuận hợp tác với Hyundai Heavy Industries (HHI) của Hàn Quốc nhằm tăng cường năng lực đóng tàu hải quân.
Động thái được đánh giá là bước ngoặt trong nỗ lực giúp Hải quân Mỹ thu hẹp khoảng cách với Trung Quốc về quy mô hạm đội.
Lễ ký kết diễn ra vào ngày 7/4 trong khuôn khổ triển lãm quốc phòng Sea Air Space 2025 tại bang Maryland. Phó chủ tịch điều hành HII, ông Brian Blanchette, nhấn mạnh: "Thỏa thuận hôm nay phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc khám phá mọi cơ hội để mở rộng năng lực đóng tàu của Mỹ, hỗ trợ trực tiếp cho an ninh quốc gia".
Đại diện HHI, ông Joo Wonho, cho biết công ty mong muốn thỏa thuận lần này sẽ góp phần tăng cường năng lực quốc phòng và hợp tác an ninh giữa Mỹ - Hàn.

Tàu khu trục Aegis King Sejong the Great của Hàn Quốc, phía trước, di chuyển cùng tàu USS Barry, bên trái, và tàu khu trục Atago của Nhật Bản, trong cuộc tập trận chung vào tháng 2/2023. Ảnh: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc
Theo HHI, cả hai công ty đều có kinh nghiệm đóng tàu khu trục trang bị hệ thống tác chiến Aegis – loại tàu chủ lực có khả năng phòng thủ tên lửa. HHI hiện vận hành nhà máy đóng tàu lớn nhất thế giới tại Ulsan, đóng khoảng 10% tổng sản lượng tàu toàn cầu.
Ông Carl Schuster – cựu thuyền trưởng Hải quân Mỹ – nhận định đây là "khởi đầu mạnh mẽ để giải quyết những bất cập nghiêm trọng về năng lực đóng tàu" tại Mỹ. Dù pháp luật Mỹ hiện chưa cho phép các nhà máy nước ngoài đóng tàu chiến của mình, ông Schuster lưu ý các xưởng như HHI vẫn có thể tham gia sửa chữa và bảo dưỡng tàu.
Trước đó, một công ty Hàn Quốc khác – Hanwha Ocean – đã hoàn tất đợt đại tu kéo dài 7 tháng cho tàu tiếp tế USNS Wally Schirra, được Hải quân Mỹ ca ngợi là "thành tựu mang tính bước ngoặt". Chuẩn đô đốc Neil Koprowski cho rằng việc bảo trì tại châu Á giúp tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian ngừng hoạt động và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu.
Hiện nay, Trung Quốc đang duy trì tốc độ đóng tàu quân sự vượt trội, giúp Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân sở hữu hạm đội lớn nhất thế giới. Trong khi đó, các nhà máy đóng tàu Mỹ chỉ sản xuất trung bình hai tàu khu trục mỗi năm. Theo tiết lộ từ ông Woo-man Jeong, giám đốc bộ phận tàu chuyên dụng của HHI, công ty ông có thể đóng 5 tàu khu trục Aegis trở lên mỗi năm.
Hoài Phương (theo HHI, CNN, NK News)