Mỹ và Iran ghi nhận tiến triển thận trọng trong đàm phán hạt nhân tại Oman
(CLO) Ngày 26/4, các nhà lãnh đạo Mỹ và Iran ghi nhận bước tiến tích cực nhưng thận trọng trong vòng đàm phán hạt nhân mới nhất tại Muscat, Oman.
Cuộc thảo luận kéo dài hơn 4 giờ giữa các phái đoàn do Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi và Đặc phái viên Trung Đông của Mỹ Steve Witkoff dẫn đầu.
Một quan chức cấp cao Mỹ mô tả vòng đàm phán thứ ba là "tích cực và hiệu quả", đồng thời cho biết hai bên đã đồng ý tổ chức thêm cuộc gặp tại châu Âu trong thời gian tới.
Phía Iran thừa nhận còn "những khác biệt về các vấn đề chính và chi tiết", nhưng đánh giá các cuộc thảo luận đang diễn ra trong "một môi trường nghiêm túc, có tổ chức và kỹ thuật hơn" so với trước.

Theo giới chuyên gia, vòng đàm phán này tập trung nhiều hơn vào các chi tiết kỹ thuật, trong bối cảnh Washington đưa ra những điều kiện cứng rắn liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.
Các cuộc đàm phán hôm 26/4 diễn ra giữa lúc căng thẳng vẫn tồn tại quanh quyền làm giàu uranium của Iran – điểm mấu chốt trong các bất đồng. Mỹ khẳng định chỉ ủng hộ Iran nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân cho mục đích dân sự, trong khi Tehran nhấn mạnh quyền làm giàu uranium là "không thể thương lượng".
Ngoại trưởng Oman Badr bin Hamad Al Busaidi xác nhận các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục vào tuần tới.
Mỹ và Iran từng ký thỏa thuận hạt nhân năm 2015 (JCPOA) với cam kết Tehran hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ trừng phạt. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận này vào năm 2018, khiến Iran nâng mức làm giàu uranium lên 60%, tiến gần ngưỡng sản xuất vũ khí hạt nhân.