Mỹ và Trung Quốc chạy đua phát triển internet và máy tính lượng tử
(CLO) Mỹ và Trung Quốc đang chạy đua phát triển công nghệ lượng tử thế hệ tiếp theo, đánh giá đây là "một trong những công nghệ quan trọng nhất của thế kỷ 21".
Vào tháng 7 năm 2020, giữa lúc đại dịch COVID-19 đang ở đỉnh điểm, chính quyền Mỹ trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump đã công bố một dự án công tư để xây dựng một mạng internet lượng tử.
Không giống như internet thông thường, vốn chậm dần khi khối lượng dữ liệu tăng lên, internet lượng tử duy trì tốc độ bất kể lượng thông tin. Điều này là do các đặc tính độc đáo của máy tính lượng tử, có thể lưu trữ đồng thời cả '0' và '1', không giống như máy tính truyền thống chỉ có thể phân biệt giữa hai giá trị này.

Sáng kiến này do Paul Dabbar, khi đó là Thứ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ, dẫn đầu. Dù có nhiều tranh cãi về tính khả thi thương mại cũng như lúc đó sự tập trung gần như chỉ dành cho y tế, ông Dabbar vẫn kiên định, nói rằng internet lượng tử là "một trong những công nghệ quan trọng nhất của thế kỷ 21". Trong nhiệm kỳ của mình, ông đã tăng ngân sách nghiên cứu lượng tử của Bộ Năng lượng Mỹ lên gấp 5 lần.
Sau khi chính quyền Tổng thống Joe Biden nhậm chức, ông Dabbar rời khỏi công việc chính phủ và thành lập Bore Quantum Technologies, một công ty điện toán lượng tử. Sau khi ông Trump tái đắc cử, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Thương mại, dẫn đầu các nỗ lực hỗ trợ ngành công nghiệp lượng tử.
Trong khi đó, tại Phiên họp toàn thể lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 diễn ra từ ngày 20 đến 23/10 vừa rồi, Trung Quốc đã xác định máy tính lượng tử, truyền thông thế hệ thứ sáu (6G), năng lượng nhiệt hạch và hydro là những ngành công nghiệp then chốt thúc đẩy nền kinh tế quốc gia từ năm 2026 đến năm 2030.
Vào ngày 13 tháng 11, tờ South China Morning Post đưa tin rằng phòng thí nghiệm nghiên cứu lượng tử CHIPX của Trung Quốc và công ty Turing Quantum đã phát triển một chất bán dẫn lượng tử nhanh hơn 1.000 lần so với GPU của công ty bán dẫn Nvidia. Một ngày trước đó, IBM tại Hoa Kỳ đã công bố rằng họ đã phát triển một chip máy tính lượng tử có tên là "Loon", có khả năng thương mại hóa trong vòng bốn năm.
Ngoài hai cường quốc hàng đầu thế giới về cả kinh tế lẫn công nghệ mới nói trên, nhiều quốc gia và công ty công nghệ khác cũng đang đặt cược đáng kể vào điện toán lượng tử.
Giải Nobel Vật lý năm 2025 cũng đã được trao cho các khám phá mang tính đột phá về hiệu ứng đường hầm cơ học lượng tử và lượng tử hóa năng lượng trong mạch điện, mà ban tổ chức cho biết “đã mở ra cơ hội phát triển thế hệ công nghệ lượng tử tiếp theo, bao gồm mật mã lượng tử, máy tính lượng tử và cảm biến lượng tử”.