Mỹ xem xét gia hạn giảm thuế đối với thiết bị y tế Trung Quốc

Thứ sáu, 27/08/2021 20:22 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mỹ sẽ sớm xem xét gia hạn miễn thuế đối với khẩu trang, găng tay và các hàng hóa khác do Trung Quốc sản xuất để đối phó với đại dịch Covid-19, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin.

my xem xet gia han giam thue doi voi thiet bi y te trung quoc hinh 1

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang xem xét về việc gia hạn miễn giảm thuế đối với hàng hóa liên quan đến thiết bị y tế - Ảnh: AP

Bài liên quan

Hôm qua (26/08), Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cho biết trong một thông báo rằng: "Với sự lan rộng gần đây của biến thể Delta, số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ đang gia tăng trở lại. Do Mỹ vẫn cần sản những sản phẩm nhất định trong nước hoặc từ các nơi khác, USTR đang lấy ý kiến​​ về việc có nên gia hạn miễn giảm thuế các sản phẩm COVID-19 thêm 6 tháng nữa hay không”.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh vẫn có xung đột trên nhiều mặt trận, bao gồm cả chính sách thương mại và những vấn đề địa chính trị khác.

Trong thời kỳ cựu Tổng thống Donald Trump còn nắm quyền, Mỹ và Trung Quốc đã áp thuế hàng hóa qua lại với trị giá hàng tỷ USD. Ngoài việc xem xét miễn trừ thuế các hàng hóa chống Covid-19, chính quyền Biden chưa công bố liệu họ có tiếp tục giữ các khoản thuế lên hàng hóa Trung Quốc mà thời ông Trump áp đặt trước đây hay không.

Cố vấn thương mại hàng đầu của Tổng thống Biden, bà Katherine Tai, mới đây đã lên tiếng chỉ trích chính sách thương mại của Trung Quốc là "cưỡng bức thương mại và không công bằng".

Việc miễn trừ thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa y tế và thiết bị bảo vệ cá nhân Trung Quốc sẽ hết hạn vào ngày 30/9 tới, tức chỉ còn hơn một tháng. Cựu Tổng thống Donald Trump chính là người đưa ra các giải pháp miễn trừ thuế này, sau khi đại dịch Covid-19 bắt đầu lan rộng hồi đầu năm ngoái.

“USTR sẽ đánh giá từng trường hợp loại trừ trên cơ sở từng trường hợp”, thông báo cho biết.

Thông báo nói rằng chính quyền Mỹ sẽ không chỉ xem xét liệu các sản phẩm từ Trung Quốc có cần thiết trong thời kỳ đại dịch hay không - mà còn xem các loại trừ thuế quan có giúp Mỹ đạt được các mục tiêu rộng lớn hơn liên quan đến các hoạt động thương mại của Trung Quốc hay không.

Bà Wendy Cutler, cựu phó đại diện thương mại Mỹ, nói rằng thông báo này là "đáng hoan nghênh", nhưng không có gì đáng ngạc nhiên.

Bà Cutler, hiện là phó chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tại Viện Chính sách Xã hội Châu Á, một tổ chức tư vấn ở Washington, cho biết: “Những sản phẩm này là một phần trong cam kết của Mỹ nhằm giải quyết đại dịch Covid-19”.

“Việc tăng giá thành của những sản phẩm này thông qua việc áp dụng thuế quan là hoàn toàn không có ý nghĩa”, bà nói và cho biết thêm rằng “sẽ đáng khích lệ hơn nếu USTR cũng mời ý kiến cộng đồng về việc mở rộng và cải thiện quy trình loại trừ thuế quan tổng thể, đã hết hạn vào cuối năm ngoái”.

Huy Hoàng

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h