Hàng chục dân thường và lính Mỹ thiệt mạng sau vụ đánh bom liều chết ở sân bay Kabul

(CLO) Một vụ đánh bom liều chết ở sân bay Kabul hôm thứ Năm (26/8), đã khiến hàng chục dân thường và ít nhất 13 lính Mỹ thiệt mạng, làm gián đoạn cuộc không vận của hàng chục nghìn người Afghanistan đang tuyệt vọng chạy trốn.
Hàng chục dân thường và lính Mỹ đã thiệt mạng sau các vụ đánh bom tự sát tại sân bay Kabul - Ảnh: Reuters

Hàng chục dân thường và lính Mỹ đã thiệt mạng sau các vụ đánh bom tự sát tại sân bay Kabul - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Hơn 200 nghìn người Afghanistan có thể bị mắc kẹt sau thời hạn rút quân cuối cùng của Mỹ

Taliban ngăn người Afghanistan chạy nạn

Liệu Afghanistan của Taliban có thể trở thành thiên đường cho các tay súng Hồi giáo?

Theo các quan chức y tế Kabul, 60 thường dân đã thiệt mạng. Đoạn video do các nhà báo Afghanistan quay cho thấy hàng chục thi thể nằm ngổn ngang quanh một con kênh ở rìa sân bay. Ít nhất hai vụ nổ đã làm rung chuyển khu vực, các nhân chứng nói.

Nhà nước Hồi giáo IS cho biết một trong những kẻ đánh bom liều chết của họ đã nhắm vào "những người phiên dịch và cộng tác với quân đội Mỹ". Các quan chức Hoa Kỳ cũng đổ lỗi cho nhóm này.

Theo các quan chức Mỹ, số thương vong của người Mỹ, tăng lên 13 người từ 12 người được công bố trước đó. Đây được cho là số lính Mỹ thiệt mạng nhiều nhất ở Afghanistan trong một vụ việc kể từ khi 30 người thiệt mạng khi một chiếc trực thăng bị bắn rơi vào tháng 8/2011.

Cuộc tấn công được thực hiện khi các lực lượng Hoa Kỳ chạy đua để hoàn tất việc rút quân khỏi Afghanistan, sau khi Tổng thống Joe Biden nói rằng Hoa Kỳ từ lâu đã đạt được lý do ban đầu cho việc xâm lược đất nước vào năm 2001: loại bỏ tận gốc các chiến binh al Qaeda và ngăn chặn sự lặp lại các cuộc tấn công vào Hoa Kỳ như ngày 11 tháng 9.

Sau sự cố nghiêm trọng, ông Biden tuyên bố sẽ truy lùng thủ phạm của vụ đánh bom hôm thứ Năm và nói rằng ông đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc lên kế hoạch tấn công ISIS-K, chi nhánh của Nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm.

Hàng nghìn người Afghanistan được không vận khỏi Kabul nhưng vẫn còn hàng chục nghìn người vẫn còn bị mắc kẹt khi thời hạn rút quân sắp hết - Ảnh: Reuters

Hàng nghìn người Afghanistan được không vận khỏi Kabul nhưng vẫn còn hàng chục nghìn người vẫn còn bị mắc kẹt khi thời hạn rút quân sắp hết - Ảnh: Reuters

"Chúng tôi sẽ không tha thứ. Chúng tôi sẽ không quên. Chúng tôi sẽ truy lùng và bắt các người phải trả giá", ông Biden nói trong buổi bình luận trên truyền hình từ Nhà Trắng.

Tướng Frank McKenzie, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ, cho biết Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy việc sơ tán, lưu ý rằng vẫn còn khoảng 1.000 công dân Hoa Kỳ ở Afghanistan. Tuy nhiên, một số quốc gia phương Tây cho biết cuộc không vận hàng loạt dân thường sắp kết thúc, có khả năng không còn lối thoát cho hàng chục nghìn người Afghanistan đã làm việc cho phương Tây qua hai thập kỷ chiến tranh.

Tướng McKenzie cho biết các chỉ huy Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho nhiều cuộc tấn công hơn của Nhà nước Hồi giáo IS, bao gồm cả tên lửa hoặc bom tấn công từ các phương tiện nhằm vào sân bay. "Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để chuẩn bị", ông nói.

Bạo lực của Nhà nước Hồi giáo IS là một thách thức đối với Taliban, lực lượng đã hứa với người Afghanistan rằng họ sẽ mang lại hòa bình cho đất nước mà họ nhanh chóng chinh phục. Một phát ngôn viên của Taliban mô tả cuộc tấn công là công việc của "vòng tròn ma quỷ", những người sẽ bị trấn áp một khi quân đội nước ngoài rời đi.

Các nước phương Tây lo ngại rằng Taliban, kẻ từng che chở cho al Qaeda của Osama bin Laden, sẽ cho phép Afghanistan một lần nữa biến thành nơi trú ẩn của các chiến binh. Tuy nhiên, Taliban nói rằng họ sẽ không để đất nước bị khủng bố sử dụng.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: