Hành trình 5 năm trùng tu Nhà thờ Đức Bà ở Paris
(CLO) Việc trùng tu Nhà thờ Đức Bà ở Paris sau trận hỏa hoạn thảm khốc vào tháng 4/2019 là một hành trình 5 năm về sự cống hiến và phục hồi.
Theo dõi báo trên:
Washington đã hủy bỏ các vòng đàm phán về vấn đề chi phí quân sự với Hàn Quốc hồi đầu tuần, sau khi yêu cầu Seoul phải đóng góp 5 tỷ đô mỗi năm, cao gấp 5 lần mức mà họ đang đóng hiện tại.
Cả hai phía đều không xác nhận con số này, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói rằng việc Mỹ đóng quân tại đây đang cho Hàn Quốc một tầng bảo vệ "trị giá 5 tỷ đô".
"Tôi biết Mỹ sẵn sàng rút một hạm đội của mình về trong trường hợp các vòng đàm phán với Hàn Quốc không như ông Trump mong đợi", tờ Chosun Ilbo dẫn lời một quan chức ngoại giao ở Washington.
Hiện có khoảng hơn 28.000 lính Mỹ đang đóng tại Hàn Quốc.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết ông không biết có kế hoạch nào về việc rút quân nếu đàm phán thất bại cả.
"Chúng tôi không đe dọa các đồng minh của mình. Đây là một cuộc đàm phán", ông nói.
Theo luật của Mỹ, quân đội đóng tại Hàn Quốc không được ở dưới mức 22.000 lính, trừ khi Bộ trưởng Quốc phòng có thể giải trình trước Quốc hội về việc rút quân.
Phía Nhà Trắng không bình luận gì về việc này.
Hoàng Việt (Theo Reuters)
(CLO) Việc trùng tu Nhà thờ Đức Bà ở Paris sau trận hỏa hoạn thảm khốc vào tháng 4/2019 là một hành trình 5 năm về sự cống hiến và phục hồi.
(CLO) Ngày 18/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đồng ý cử một nhóm quan chức Israel tới Mỹ để thảo luận về hoạt động quân sự của nước này ở thành phố Rafah phía nam Gaza.
(CLO) Truyền thông nhà nước và quân đội Trung Quốc hôm Chủ nhật đã cáo buộc Mỹ đe dọa an ninh toàn cầu, vài ngày sau khi Reuters đưa tin cho thấy SpaceX của Elon Musk đang chế tạo hàng trăm vệ tinh do thám cho một cơ quan tình báo Mỹ.
(CLO) Zimbabwe chìm trong khủng hoảng kể từ năm 2000 khi cựu Tổng thống Robert Mugabe tịch thu các trang trại thuộc sở hữu của người da trắng, làm gián đoạn sản xuất và dẫn đến sản lượng giảm mạnh, khiến nhiều người dân Zimbabwe phải phụ thuộc vào viện trợ lương thực để sinh tồn.
(CLO) Cảnh sát cho biết hôm thứ Hai (18/3) rằng một băng đảng có vũ trang đã bắt cóc ít nhất 87 người từ một ngôi làng ở bang Kaduna của Nigeria.