Mỹ yêu cầu Google phải tách khỏi Chrome để 'cứu internet khỏi sự độc quyền'
(CLO) Ngày 21/4, Chính phủ Mỹ đã yêu cầu một thẩm phán tách riêng Google khỏi trình duyệt Chrome. Lý do là sự thống trị của Google trong lĩnh vực tìm kiếm trực tuyến có thể ngày càng mạnh mẽ hơn, đặc biệt khi công ty này đang đầu tư lớn vào AI.
Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đưa ra yêu cầu này trong một phiên điều trần trước thẩm phán Amit Mehta, người đang xem xét các biện pháp khắc phục sau khi một tòa án năm ngoái đã xác nhận rằng Google đang duy trì độc quyền bất hợp pháp trong lĩnh vực tìm kiếm trực tuyến.
Trợ lý Tổng chưởng lý Gail Slater cho biết: "Tương lai của internet đang bị đe dọa. Nếu không có biện pháp khắc phục, Google sẽ kiểm soát phần lớn internet trong tương lai, không chỉ trong tìm kiếm mà còn trong các công nghệ như AI".
.png)
Google, hiện đang đầu tư mạnh vào AI, đã phản đối yêu cầu của Bộ Tư pháp Mỹ. Công ty cho rằng việc tách công cụ Google Tìm kiếm khỏi trình duyệt Chrome và có thể buộc bán hệ điều hành Android là quá mức và sẽ gây hại cho người tiêu dùng.
Vụ kiện này tập trung vào các thỏa thuận của Google với các đối tác lớn như Apple và Samsung để phân phối công cụ tìm kiếm của mình. Google cũng cho rằng Chính phủ Mỹ đang vượt quá phạm vi vụ kiện khi đề xuất những biện pháp như vậy.
Cuộc chiến này không phải là lần đầu tiên Google bị pháp luật Mỹ chú ý. Vào tháng 8/2024, thẩm phán đã ra phán quyết rằng Google đang duy trì quyền lực độc quyền trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến. Phán quyết này có thể ảnh hưởng lớn đến doanh thu của Google, khi quảng cáo trực tuyến là nguồn thu chủ yếu của công ty.
Trong khi đó, Google vẫn tiếp tục kháng cáo các phán quyết này, cho rằng các biện pháp chống độc quyền quá mức sẽ làm suy yếu vị thế công nghệ toàn cầu của Mỹ.
(theo CNBC, AFP)