Năm 2022, nhiệm vụ của lực lượng CSGT sẽ nặng nề hơn, càng phải có quyết tâm cao hơn

Thứ năm, 20/01/2022 21:56 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, năm 2022 khi đất nước trở lại trạng thái bình thường mới, bắt đầu mở lại các đường bay quốc tế, nhiệm vụ của lực lượng CSGT sẽ nặng nề hơn, càng phải có quyết tâm cao hơn, góp phần đạt được mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông đặt ra cho năm nay.

Thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) vào chiều 20/1, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh biểu dương, đánh giá cao thành tích của lực lượng CSGT trong năm 2021, trong đó nổi bật là đã làm giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí; tham gia đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) các sự kiện chính trị lớn của đất nước như Đại hội Đảng, bầu cử HĐND các cấp và bầu cử Quốc hội.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng đánh giá cao việc Cục CSGT sắp đưa vào vận hành hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ đảm bảo ANTT và xử lý vi phạm hành chính, qua đó hỗ trợ các lực lượng trên thực địa xử lý nhanh chóng các điểm ùn tắc, theo dõi, kiểm tra và xử phạt những hành vi vi phạm quy định về ATGT.

nam 2022 nhiem vu cua luc luong csgt se nang ne hon cang phai co quyet tam cao hon hinh 1

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh biểu dương, đánh giá cao thành tích của lực lượng CSGT trong năm 2021.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, năm 2022 khi đất nước trở lại trạng thái bình thường mới, bắt đầu mở lại các đường bay quốc tế, nhiệm vụ của lực lượng CSGT sẽ nặng nề hơn, càng phải có quyết tâm cao hơn, góp phần đạt được mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông đặt ra cho năm nay.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu lực lượng CSGT tiếp tục bảo đảm đội ngũ cán bộ sẵn sàng ứng trực xử lý các tình huống bất ngờ; làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm ATGT, đặc biệt là hành vi vi phạm nồng độ cồn, ma túy, vi phạm tốc độ, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả tội phạm trên các tuyến giao thông…

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực; khẳng định sẽ tổ chức chỉ đạo triển khai trong lực lượng Công an nói chung, CSGT nói riêng, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, để người dân vui xuân đón Tết an toàn.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết, năm 2022, lực lượng CSGT tập trung triển khai hiện đại hoá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác, trong đó có việc kết nối dữ liệu của CSGT với cơ dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu hồ sơ nghiệp vụ, để nhận diện các loại đối tượng có liên quan đến ANTT, phục vụ có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trong CSGT. Với 30 dịch vụ công hiện có, Bộ Công an dự kiến đến ngày 30/3/2022 sẽ thực hiện 14 dịch vụ công cấp độ 3; 16 dịch vụ công cấp độ 4, nhận trả kết quả trực tuyến, người dân không phải đến cơ quan Công an làm việc.

Quốc Trần

Tin khác

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức