Nam chính phim 'Cô dâu 8 tuổi’ đột ngột qua đời ở tuổi 41

Thứ sáu, 03/09/2021 10:27 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 2/9, Hindustan Times đưa tin Siddharth Shukla - nam chính phim "Cô dâu 8 tuổi"- đã qua đời tại bệnh viện Cooper ở Mumbai. Anh hưởng dương 41 tuổi.

Nguồn tin cho biết, tài tử Bollywood đã lên cơn đau tim vào buổi sáng và được đưa đến bệnh viện lúc 11 giờ cùng ngày nhưng không qua khỏi.

"Báo cáo ban đầu cho thấy Siddharth mất do đau tim. Tuy nhiên, chúng tôi chưa thể công bố chi tiết nguyên nhân cái chết khi chưa có kết quả khám nghiệm tử thi", tờ Hindustan Times dẫn lời Bệnh viện Cooper.

Thông tin về sự ra đi đột ngột của Sidharth Shukla khiến bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ bàng hoàng. Nhiều người xót xa trước sự ra đi đột ngột của một tài năng.

Trên mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ như: Himanshi Khurana, Manish Paul, Koena Mitra, Bipasha Basu… cũng đồng loạt chia sẻ về cái chết bất ngờ của sao nam điển trai và gửi lời tiễn biệt đến anh.

Nam diễn viên Manoj Bajpayee chia sẻ trên Twitter: "Chúa ơi, thật sốc. Không có gì diễn tả được nỗi đau của những người thân trước sự ra đi đột ngột của Shukla. Tôi cầu nguyện anh ấy yên nghỉ nơi thiên đường". 

Nghệ sĩ hài Sunil Grover bộc bạch: “Thật sốc và buồn khi nghe tin về Sidharth Shukla. Cậu ấy ra đi quá sớm. Chỉ biết cầu nguyện và mong cậu hãy yên nghỉ”.

“Xin gửi lời chia buồn chân thành đến những người thân yêu của cố nghệ sĩ Sidharth Shukla. Tin tức này thật kinh hoàng và đau buồn”, diễn viên Nimrat Kaur viết.

nam chinh phim co dau 8 tuoi dot ngot qua doi o tuoi 41 hinh 1

Sidharth Shukla sinh năm 1980, anh tốt nghiệp ngành thiết kế nội thất nhưng theo đuổi nghề người mẫu. Sao nam gây ấn tượng với chiều cao 1,85m gương mặt điển trai, nam tính và thân hình vạm vỡ.

Sidharth Shukla từng giành Á quân cuộc thi Gladrags Manhunt và Quán quân cuộc thi Người mẫu thế giới năm 2005. Anh lấn sân diễn xuất năm 2001 với vai diễn trong dự án sitcom mang tên Kahbi Aaye Na Judai. Sau đó, Shukla tham gia nhiều phim như: Jaane Pehchaane Se Ye Ajnabbi, Babul Ka Aangann Chootey Na. 

Tên tuổi anh thực sự nổi tiếng với vai thanh tra Shivraj Shekhar - chồng sau của nữ chính Anandi trong bộ phim dài tập "Cô dâu 8 tuổi". Nhân vật này được nhiều khán giả yêu mến bởi ngoại hình điển trai, tính cách cương trực, bao dung và ấm áp.

nam chinh phim co dau 8 tuoi dot ngot qua doi o tuoi 41 hinh 2

Năm 2016, Sidharth Shukla cùng các diễn viên Cô dâu 8 tuổi từng tới TP. HCM để nhận giải thưởng "Phim nước ngoài được yêu thích nhất" của một kênh truyền hình.

Ở tuổi 41, anh vẫn độc thân, sống cùng mẹ và hai chị gái. Tài tử từng chia sẻ bận rộn không có thời gian hẹn hò.

Trước Sidharth Shukla, nữ diễn viên Pratyusha Banerjee thủ vai nữ chính Anandi trưởng thành trong phim Cô dâu 8 tuổi cũng đã qua đời. Cô tự tử vào năm 2016 sau thời gian sống trong trầm cảm, bế tắc.

Tháng 7/2021, nghệ sĩ gạo cội Surekha Sikri - người thủ vai bà nội cay nghiệt trong tác phẩm nổi tiếng này, ra đi ở tuổi 75 do ngừng tim đột ngột. 

Khánh Ngọc

Bình Luận

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa