Bức tranh vùng đồng bào dân tộc và tôn giáo đầu năm 2026: Ổn định, đồng thuận và phát triển

(CLO) Khép lại quý I/2026, bức tranh kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo tiếp tục ghi nhận sự ổn định vững chắc. Sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ cùng các chính sách an sinh kịp thời không chỉ nâng cao đời sống người dân mà còn củng cố sâu sắc "thế trận lòng dân" từ cơ sở.

Sinh kế ổn định, an sinh xã hội “không để ai bị bỏ lại phía sau”

​Trong quý I/2026, tình hình kinh tế đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) cơ bản duy trì ổn định, thể hiện rõ vai trò điều hành chủ động của Chính phủ và sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, địa phương.

00245796_2 DSC_9223_26-02-07
Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà thăm, tặng quà Tết tại xã Quảng Hán, tỉnh Cao Bằng - Ảnh: Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Dấu ấn rõ nét nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các chính sách an sinh xã hội đã được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Nhờ việc hỗ trợ gạo cứu đói, quà Tết và các nhu yếu phẩm thiết yếu, đồng bào cơ bản không rơi vào tình trạng thiếu đói trong dịp Tết.

Các đoàn công tác của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Dân tộc và Tôn giáo (DT&TG) đã trực tiếp thăm, tặng quà cho hàng nghìn hộ gia đình chính sách, người có uy tín, qua đó củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân.

​Trên bình diện kinh tế, sản xuất nông nghiệp tiếp tục là một trụ đỡ quan trọng. Vụ Đông Xuân 2025-2026 được triển khai đúng khung thời vụ tại hầu hết các địa phương. Đặc biệt, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã kịp thời xuống giống và bước vào thu hoạch sớm một phần diện tích.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và y tế tiếp tục ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tiếng nói, chữ viết của các dân tộc được quan tâm.

vu-mung-anh-1-2151.jpg
Mô hình phát triển sinh kế tiêu biểu thông qua cây trồng cho giá trị kinh tế cao tại xã Hồ Thầu, tỉnh Tuyên Quang - Ảnh: Vũ Mừng.

Hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú được đầu tư, nâng cấp, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho học sinh vùng khó khăn, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là tại tuyến cơ sở, tiếp tục được cải thiện.

​Tín ngưỡng, tôn giáo: Đồng hành cùng dân tộc và phát huy trách nhiệm công dân

​Quý I/2026 cũng ghi nhận sự ổn định vững chắc trong đời sống tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn cả nước. Các tổ chức tôn giáo hợp pháp hoạt động thuần túy tôn giáo, tuân thủ pháp luật và thực hiện đúng phương châm gắn bó, đồng hành cùng dân tộc. Quan hệ giữa chính quyền với các tổ chức tôn giáo ngày càng cởi mở, gắn bó hơn.

​Đặc biệt, trong không khí cả nước hướng tới kỳ bầu cử quan trọng, các tổ chức tôn giáo trong tháng 3/2026 đã hướng dẫn, kêu gọi tuyên truyền tới chức sắc, chức việc, nhà tu hành về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Sự tham gia đông đảo, nghiêm túc và đúng pháp luật của đồng bào không chỉ là trách nhiệm công dân mà còn đóng góp quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử, thể hiện niềm tin sâu sắc vào triển vọng phát triển của đất nước.

​Khơi thông nguồn lực, tạo đà bứt phá cho quý II/2026

​Để khơi thông nguồn lực phát triển, lãnh đạo Bộ DT&TG đã xác định việc hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ then chốt. Tư duy quản lý đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ từ “quản lý chặt” sang “quản lý hiệu quả”, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương.

Cùng với đó, công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 - năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 được chỉ đạo quyết liệt, xem đây là tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ.

​Trên bình diện quốc tế, ngành DT&TG đã chủ động cung cấp thông tin đối ngoại chính xác nhằm đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc về tình hình dân tộc, tôn giáo tại Việt Nam.

Chuyến thăm chính thức của Bộ trưởng tại Ấn Độ trong tháng 3/2026 đã tạo dấu ấn quan trọng, hai bên thống nhất cao việc ký kết Thỏa thuận hợp tác vào tháng 5/2026, góp phần nâng cao hiệu quả đối ngoại và hội nhập quốc tế.

15301786_dsc05044_26-03-19.jpeg
Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung (bên trái) trao đổi với Bộ trưởng Các vấn đề Quốc hội và Dân tộc thiểu số Ấn Độ Kiren Rijiju - Ảnh: Bộ Dân tộc và Tôn giáo

​Bước sang quý II/2026, trọng tâm quản lý sẽ tiếp tục đặt vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2026-2035.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030 trên địa bàn vùng đồng bào DTTS&MN.

​Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính liên thông từ Trung ương đến địa phương.

Công tác thanh tra, kiểm tra sẽ gắn chặt với phòng chống tham nhũng, lãng phí nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, nắm chắc tình hình địa bàn để không để phát sinh các “điểm nóng” về an ninh trật tự.

​Có thể nói, những kết quả đạt được trong quý I/2026 không chỉ là những thành tích đo đếm được, mà quan trọng hơn là minh chứng cho “thế trận lòng dân” đang ngày càng được củng cố vững chắc.

Việc duy trì và phát huy hiệu quả những chính sách trên trong thời gian tới sẽ tiếp tục là "chìa khóa" kiến tạo nền tảng phát triển bền vững cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo trên cả nước.

Xem thêm

Khi thể chế được “mở khóa”, văn hóa sẽ tự tin vươn lên

Khi thể chế được “mở khóa”, văn hóa sẽ tự tin vươn lên

(NB&CL) Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 28/2026/QH16 về phát triển văn hóa Việt Nam. Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết 28 được nhìn nhận là bước đi quyết liệt nhằm thể chế hóa các quan điểm lớn của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Trao đổi với phóng viên, Đại biểu Quốc hội, PGS.TS. Bùi Hoài Sơn – Ủy viên chuyên trách thuộc Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, nhấn mạnh, điều quan trọng nhất mà Nghị quyết 28 mang lại là tạo chuyển biến về thể chế. Từ đó, khơi thông các nguồn lực đang bị “nén” trong đời sống văn hóa, mở ra không gian phát triển thực chất và bền vững cho văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Sửa Pháp lệnh Ưu đãi người có công để phù hợp mô hình chính quyền 2 cấp

Sửa Pháp lệnh Ưu đãi người có công để phù hợp mô hình chính quyền 2 cấp

(CLO) Chính phủ đã thông qua đề xuất bổ sung dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng vào Chương trình lập pháp năm 2026 nhằm kịp thời hoàn thiện chính sách ưu đãi, tháo gỡ vướng mắc trong công nhận người có công, đồng thời bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ mới.

Chính phủ mở rộng đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

Chính phủ mở rộng đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 144/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; trong đó, bổ sung đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam - Ấn Độ chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất trong kỷ nguyên mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam - Ấn Độ chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất trong kỷ nguyên mới

(CLO) Chiều ngày 6/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu chính sách tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ với chủ đề "Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam - Ấn Độ trong kỷ nguyên mới: Chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất".

Hết năm 2026, toàn dân được khám sức khỏe miễn phí và lập Sổ sức khỏe điện tử

Hết năm 2026, toàn dân được khám sức khỏe miễn phí và lập Sổ sức khỏe điện tử

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bí thư tỉnh ủy, thành ủy và yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí theo Nghị quyết số 72-NQ/TW. Phấn đấu đến hết năm 2026, toàn dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí và được lập Sổ sức khỏe điện tử.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

(CLO) Chiều ngày 6/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi sau khi Lễ đón cấp Nhà nước, do Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đồng chủ trì, được cử hành trọng thể tại Phủ Tổng thống ở thủ đô New Delhi theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

Tình bang giao đặc biệt không ngừng gắn kết…

Tình bang giao đặc biệt không ngừng gắn kết…

(NB&CL) Sự tương đồng về nền văn minh, tôn giáo, văn hoá, tình hữu nghị giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nhà lãnh đạo của Ấn Độ… là những nhân tố khiến quan hệ Việt Nam - Ấn Độ bao thập kỷ nay đã là một mối quan hệ bang giao hết sức đặc biệt và không ngừng được củng cố, gắn kết. Như nhấn mạnh của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, mặc dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, song quan hệ Việt Nam - Ấn Độ vẫn luôn bền chặt.

Cỡ chữ bài viết: