Nâng cao hiệu quả tuyên truyền gắn với việc mua, đọc, làm theo báo, tạp chí của Đảng
(CLO) Ngày 9/11, Báo Nhân Dân và Tạp chí Cộng sản phối hợp với Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị, tích cực đổi mới, nâng cao năng lực định hướng, hiệu quả tuyên truyền gắn với việc mua, đọc, làm theo báo, tạp chí của Đảng”.
Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; cùng gần 200 đại biểu đến từ 31 tỉnh, thành phía Bắc; lãnh đạo các Ban, Bộ ngành Trung ương và thành phố Hải Phòng; đại diện các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.

Quang cảnh Hội nghị
Hội nghị nhằm góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với toàn xã hội, đưa tiếng nói của Đảng, Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên mọi miền đất nước; phản ánh kịp thời, đúng đắn ý chí, nguyện vọng cùng những thành tích, sáng kiến, kinh nghiệm của các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban tuyên giáo trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhận định: "Kết quả đạt được trong công tác phát hành của các báo và tạp chí của Đảng trong thời gian qua rất tích cực. Báo và tạp chí của Đảng đã tích cực đổi mới phương thức truyền thông, tăng cường tính định hướng dư luận, nâng cao tính sắc bén trong đấu tranh tư tưởng, lý luận, khẳng định vai trò nòng cốt trong nền báo chí cách mạng Việt Nam, góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội và lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước."
Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đánh giá: "Việc phát hành báo còn hạn chế là do nhận thức, trách nhiệm trong chỉ đạo, lãnh đạo, kiểm tra giám sát còn hạn chế của các cấp cơ sở. Các cơ quan báo Đảng cần nhận rõ tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng báo, tạp chí của Đảng để cuốn hút người đọc, làm sao để Cái bút là vũ khí sắc bén, bài báo là tờ hịch cách mạng."
Theo đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: “Sau 26 năm thực hiện chỉ thị số 11, hoạt động phát hành báo, tạp chí của Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống chuyển phát báo, tạp chí của ngành bưu điện ngày càng hoàn thiện, bảo đảm chuyển phát báo, tạp chí đến địa phương kịp thời, đúng đối tượng. Thời gian qua, ngành bưu điện cải tiến phương thức nhận đặt mua báo chí bảo đảm thuận tiện, tiết kiệm cho khách hàng."
Việc sử dụng kinh phí đặt mua báo, tạp chí của Đảng được nhiều cấp ủy quan tâm chỉ đạo, cơ ban bảo đảm kinh phí được sử dụng đúng mục đích, hạn chế tình trạng sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng vào mục đích khác; việc cấp, phát báo, tạp chí hầu hết đúng đối tượng thụ hưởng. Hiện nay, công tác đặt mua báo, tạp chí của Đảng được thực hiện qua 2 hình thức trực tiếp và qua đầu mối tạo sự chủ động cho các địa phương.
Theo đồng chí Lê Quốc Minh, công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng vẫn còn một số hạn chế như: Việc tổ chức, quán triệt Chỉ thị 11 của một số cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp chưa đầy đủ và thường xuyên; Việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng tại một số Chi bộ, Đảng bộ chưa đi vào nề nếp và hiệu quả chưa cao; Chất lượng báo, tạp chí của Đảng đã được nâng cao nhưng hình thức vẫn còn khô khan, chưa hấp dẫn, có lúc, có thời điểm thông tin còn chậm; Công tác phát hành báo và tạp chí của Đảng về cơ sở đôi lúc còn chậm.
Để công tác phát hành được hiệu quả hơn, đồng chí Lê Quốc Minh khuyến nghị một số giải pháp như: Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản tăng cường công tác phối hợp với các cấp ủy Đảng đối với công tác mua, đọc báo, tạp chí của Đảng; Phối hợp về nâng cao hiệu quả công tác quản lý của các cơ quan nhà nước đối với công tác mua, đọc báo, tạp chí của Đảng; Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, chất lượng thông tin của Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, các cơ quan báo của Đảng bộ tỉnh, thành phố; Sử dụng và phát huy hiệu quả sử dụng các loại tài liệu, báo chí của Đảng được cung cấp, đặt mua; Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phát hành báo chí; Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ việc cấp và sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng; bảo đảm sử dụng kinh phí đúng nguyên tắc, đúng mục đích.