NASA phóng tàu thăm dò lịch sử, nghiên cứu các tiểu hành tinh của Sao Mộc

Chủ nhật, 17/10/2021 07:37 AM - 0 Trả lời

(CLO) NASA đã khởi động một sứ mệnh đầu tiên vào thứ Bảy (16/10) để nghiên cứu tiểu hành tinh Trojan của Sao Mộc, hai cụm đá không gian lớn mà các nhà khoa học tin rằng là tàn tích của vật chất nguyên thủy hình thành nên các hành tinh bên ngoài hệ Mặt Trời.

NASA cho biết, tàu thăm dò vũ trụ có tên là Lucy, đặt bên trong một khoang chở hàng đặc biệt, đã cất cánh theo lịch trình từ Trạm Không quân Cape Canaveral ở Florida lúc 5h34 sáng EDT (09h34 GMT) hôm qua (16/10).

nasa phong tau tham do lich su nghien cuu cac tieu hanh tinh cua sao moc hinh 1

Tàu vũ trụ Lucy của NASA đã được phóng vào quỹ đạo bằng tên lửa Atlas 5 cho sứ mệnh nghiên cứu các tiểu hành tinh Trojan - Ảnh: Reuters

Con tàu được đưa vào quỹ đạo bằng tên lửa Atlas V của United Launch Alliance, một liên doanh của Boeing Co và Lockheed Martin Corp.

Nhiệm vụ của Lucy là một chuyến thám hiểm kéo dài 12 năm nhằm nghiên cứu số lượng tiểu hành tinh kỷ lục. Đây sẽ là lần đầu tiên khám phá các tiểu hành tinh Trojan, gồm hàng nghìn vật thể đá quay quanh mặt trời thành hai cụm - một phía trước đường đi của hành tinh khí khổng lồ Sao Mộc và một ở phía sau của nó.

Các tiểu hành tinh Trojan lớn nhất được biết đến, được đặt tên cho các chiến binh trong thần thoại Hy Lạp, được cho là có đường kính lên tới 225 km.

Các nhà khoa học hy vọng việc bay cận cảnh 7 tiểu hành tinh Trojan của Lucy sẽ mang lại những manh mối mới về cách các hành tinh trong hệ Mặt trời, được hình thành cách đây khoảng 4,5 tỷ năm và điều gì đã định hình nên cấu hình hiện tại của chúng.

Được cho là giàu hợp chất carbon, các tiểu hành tinh thậm chí có thể cung cấp những hiểu biết mới về nguồn gốc của các vật liệu hữu cơ và sự sống trên Trái đất, NASA cho biết.

“Các tiểu hành tinh Trojan là phần còn lại từ những ngày đầu của hệ mặt trời của chúng ta, thực sự là hóa thạch của quá trình hình thành hành tinh”, Nhà nghiên cứu nhiệm vụ chính Harold Levison của Viện nghiên cứu Tây Nam ở Boulder, Colorado, được NASA trích dẫn cho biết.

NASA cho biết thêm, không có sứ mệnh khoa học đơn lẻ nào được thiết kế để thăm nhiều vật thể khác nhau quay quanh mặt trời một cách độc lập trong lịch sử khám phá không gian.

Cũng như các tiểu hành tinh Trojan, Lucy sẽ bay ngang qua một tiểu hành tinh trong vành đai tiểu hành tinh chính của hệ mặt trời, được gọi là DonaldJohanson để vinh danh người dẫn đầu phát hiện ra tổ tiên loài người đã hóa thạch có tên là Lucy, từ đó sứ mệnh NASA đặt theo tên của nó.

Hóa thạch Lucy, được khai quật ở Ethiopia vào năm 1974, lần lượt được đặt tên cho bản hit "Lucy in the Sky with Diamonds" của ban nhạc Beatles.

Tàu thăm dò tiểu hành tinh Lucy sẽ làm nên lịch sử tàu vũ trụ theo một cách khác. Theo NASA, theo lộ trình quay trở lại Trái đất ba lần để hỗ trợ lực hấp dẫn, nó sẽ là tàu vũ trụ đầu tiên quay trở lại vùng lân cận của Trái đất từ ​​hệ mặt trời bên ngoài, theo NASA.

Tàu thăm dò sẽ sử dụng động cơ đẩy tên lửa để di chuyển trong không gian và hai mảng năng lượng mặt trời tròn, mỗi mảng có chiều rộng bằng một chiếc xe buýt, để sạc pin nhằm cung cấp năng lượng cho các thiết bị chứa trong phần thân trung tâm nhỏ hơn nhiều của tàu vũ trụ.

Nguyễn Hoàng (Theo France24)

Bình Luận

Tin khác

Đã chọn đủ 12 thành viên bồi thẩm đoàn cho phiên tòa hình sự xét xử ông Trump

Đã chọn đủ 12 thành viên bồi thẩm đoàn cho phiên tòa hình sự xét xử ông Trump

(CLO) Phiên tòa hình sự lịch sử xét xử cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm (18/4) đã chọn đủ 12 thành viên bồi thẩm đoàn. Những người này sẽ đánh giá ông có tội hay vô tội trong vụ án "trả tiền bịt miệng" cho một ngôi sao khiêu dâm.

Thế giới 24h
Nhiều sự bất bình khi Mỹ ngăn Liên hợp quốc chính thức kết nạp Palestine

Nhiều sự bất bình khi Mỹ ngăn Liên hợp quốc chính thức kết nạp Palestine

(CLO) Mỹ hôm thứ Năm (18/4) đã ngăn Hội đồng Bảo an thông qua tư cách thành viên chính thức của Palestine tại Liên hợp quốc. Nhiều tiếng nói bất bình đã được đưa ra sau quyết định của Mỹ.

Thế giới 24h
UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h