NASA sẽ phóng lại tên lửa lên mặt trăng vào thứ Bảy
(CLO) Cơ quan vũ trụ NASA của Mỹ cho biết, họ sẽ thực hiện lại việc phóng tên lửa Hệ thống Phóng Không gian (SLS) lên mặt trăng vào thứ Bảy tuần này (3/9), sau khi kế hoạch phóng lần đầu vào thứ Hai vừa rồi đã bị hoãn lại vì sự cố động cơ.
Các kỹ sư tại bãi phóng ở Cape Canaveral, Florida, đã phát hiện ra vấn đề với một trong các động cơ của tên lửa và không thể sửa chữa kịp thời cho cửa sổ phóng đã định vào sự kiện hôm đó.

Tên lửa Hệ thống Phóng Không gian (SLS) và tàu vũ trụ Orion sẽ được phóng trở lại vào thứ Bảy, ngày 3 tháng 9 năm 2022. Ảnh: Reuters
Mike Sarafin, người quản lý sứ mệnh Artemis của Nasa, cho biết hôm thứ Hai rằng thời tiết xấu cũng đóng một vai trò quan trọng.
Đám đông đã kéo đến Florida vào thứ Hai để chứng kiến sự kiện lịch sử này, song đã phải ra về trong thất vọng. Sứ mệnh này dự kiến sẽ khiến người Mỹ tiêu tốn 93 tỷ USD, nhưng các quan chức Nasa cho biết người Mỹ sẽ thấy chi phí này là hợp lý.
Quản trị viên Nasa và cựu phi hành gia tàu con thoi Bill Nelson cho biết: “Bây giờ đây là thế hệ Artemis. Chúng tôi thuộc về thế hệ Apollo. Đây là một thế hệ mới. Đây là một kiểu phi hành gia mới”.
Chuyến hành trình đầu tiên của SLS và tàu vũ trụ Orion nói trên được xem như sự khởi động của chương trình khổng lồ Artemis với sứ mệnh đưa con người trở lại mặt trăng, cũng như tiến tới là lên sao Hỏa trong tương lai.
Vụ phóng lần này, được gọi với tên Artemis I, chỉ là 1 trong 3 nhiệm vụ trong sứ mệnh đưa con người trở lại mặt trăng và chỉ có ý nghĩa thử nghiệm (không có phi hành gia).
Sau đó vào năm 2024, sứ mệnh Artemis II sẽ diễn ra với một phi thuyền có phi hành gia, nhưng không đáp xuống mặt trăng. Và cuối cùng là Artemis III vào năm 2025, mà theo dự kiến các phi hành gia sẽ lần đầu đặt chân trở lại mặt trăng kể từ năm 1972.
Bùi Huy (theo NASA, Reuters, Guardian)